Hơn 1.600 trẻ không mắc HIV nếu mẹ được can thiệp dự phòng

(Dân trí) - Đó là con số được đưa ra trong Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 2010 được Bộ Y tế phát động tại TPHCM sáng ngày 2/6 với chủ đề “Xét nghiệm cho mẹ - Sức khỏe cho con”.

Cũng nhân dịp này ngành y tế đã đưa ra lời kêu gọi đồng thời khuyến khích các bà mẹ mang thai nên mạnh dạn tới các cơ sở y tế để được tham vấn và xét nghiệm HIV miễn phí.

 

Theo kết quả giám sát trọng điểm, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ mang thai đang gia tăng 41,9% so với tỷ lệ nhiễm HIV ở các dự án trong thời kỳ bắt đầu triển khai dịch vụ phòng chống lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 

Theo thống kê ước tính, mỗi năm có khoảng 6.000 phụ nữ mang thai nhiễm HIV và với tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con là khoảng 35%. Nếu không có bất cứ sự can thiệp dự phòng nào thì sẽ có trên 2.000 trẻ sinh ra bị nhiễm HIV mỗi năm.

 

Nếu phát hiện sớm và sử dụng các biện pháp can thiệp kịp thời, tỉ lệ lây truyền mẹ sang con sẽ giảm xuống còn 5% và điều đó đồng nghĩa với việc khoảng 1.600 trẻ sinh ra không bị lây truyền HIV từ mẹ.

 

Được biết gói dịch vụ dự phòng bao gồm việc tham vấn, xét nghiệm cho bà mẹ, thuốc điều trị dự phòng cho bà mẹ khi mang thai, sữa (thay thế sữa mẹ) cho trẻ trong vòng 6 tháng đầu, chăm sóc, xét nghiệm và theo dõi điều trị cho trẻ sau khi sinh…      

 

Tại TPHCM, từ năm 2005, đã triển khai chương trình can thiệp Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại 2 Bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương. Đến nay, chương trình đã triển khai ở 24 quận, huyện với đầy đủ các loại dịch vụ trên và hoàn toàn miễn phí. Bước đầu thực hiện mang lại kết quả khả quan với hơn 80% bà mẹ có qua xét nghiệm sàng lọc nhiễm HIV được điều trị dự phòng, giảm tỉ lệ trẻ bị nhiễm HIV từ mẹ xuống còn 4,8% (trong nhóm bà mẹ có HIV dương tính được điều trị dự phòng).

 

Tại BV Từ Dũ, mỗi tháng có khoảng 30 bà mẹ có HIV tới khám và được tư vấn, áp dụng các biện pháp lây truyền HIV từ thai phụ sang con và đã có 55% số bà mẹ được phát hiện và can thiệp dự phòng khi mang thai.

 

Ngọc Thanh