Bình Định:

Phát hiện hàng tấn thực phẩm bẩn đưa vào nhà hàng

(Dân trí) - Càng cận Tết, việc vận chuyển buôn bán thực phẩm bẩn càng trở nên tấp nập với quy mô lên tới cả tấn hàng và diễn ra trên nhiều tỉnh thành.

Bình Định: Hơn 1 tuấn thịt heo chết trở đi bán

Ngày 16/1, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bình Định (PC 49) phối hợp với Đội QLTT chống buôn lậu thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh này đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để xử lý 1,3 tấn thịt heo thối vận chuyển trên 2 xe tải vừa được các cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ tối 15/1.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định kịp thời bắt giữ 1,3 tấn thịt heo chết đã bốc mùi thối suýt lên bàn ăn
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định kịp thời bắt giữ 1,3 tấn thịt heo chết đã bốc mùi thối suýt lên bàn ăn

Trước đó, khoảng 23h đêm 15/1, trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Tuy Phước (Bình Định), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với Đội QLTT chống buôn lậu thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bình Định tiến hành dừng xe tải BKS 77C -12682 do tài xế kiểm chủ xe Nguyễn Thành Đông (28 tuổi, trú xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Qua kiểm tra, trên xe có chở 8 giỏ thịt heo khoảng 800 kg không có dấu kiểm dịch động vật, ướp đá nhưng đã bốc mùi thối. Tài xế Đông cho hay, đây là số thịt heo chết từ huyện Hoài Ân chuyển xuống huyện Hoài Nhơn. Sau đó, ông Đông nhận chở vào chợ Đầm Quy Nhơn, lấy công vận chuyển 100 ngàn đồng/giỏ hàng.

Cũng trong đêm, khoảng 23h45, lực lượng PC 49 và Đội QLTT tiếp tục phát hiện xe tải BKS 77C -04726 do lái xe Nguyễn Trường Vui (29 tuổi, trú xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) điều khiển, đang dừng xe trước khu vực Nhà thờ Quy Đức (đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) trên xe chở 500 kg thịt heo nái, không qua kiểm dịch đã bốc mùi thối.

Hà Tĩnh: 1,2 tấn thực phẩm bẩn "suýt" thành đặc sản trong nhà hàng

Vào khoảng 9h sáng ngày 18/1, phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã bất ngờ ập vào, kiểm tra cơ sở đông lạnh tại số nhà 29 đường Trung Tiết, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, thu giữ nhiều thùng xốp chứa chân, da, nội tạng, óc động vật đã bốc mùi.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, bóc dỡ số mỡ bẩn

Toàn bộ số hàng trên không đảm bảo ATVSTP, các vật dụng dùng để bảo quản số hàng trên không đảm bảo, chỉ được đựng trong thùng xốp vứt dọc hàng lang, trong số thực phẩm bẩn trên, có một số đã chuyển màu được vứt la liệt trên nền giếng.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ, chủ cơ sở đã không xuất trình được một loại giấy tờ nào liên quan đến số hàng nói trên.

Số mỡ, nội tạng động vật tạng này dự định sẽ được nhập cho các nhà hàng để tiêu thụ trong dịp Tết

Qua khai thác, chủ kho đông lạnh khai nhận: toàn bộ số hàng trên, được mua gom từ các quán trên các chợ đầu mối, một số khác được nhập từ Đà Nẵng đưa về tập kết tại đây để bán cho các quán ăn trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ và xử lý số thực phẩm bẩn nói trên.

Doãn Công - Phượng Vũ