Đồng bằng sông Cửu Long:

Hội thảo khoa học lần 2: Ưu tiên bệnh viêm gan và sức khỏe sinh sản

(Dân trí) - Hội thảo khoa học lần thứ II tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) vừa được tổ chức tại An Giang mới đây với nội dung chính là về Viêm gan B, Viêm gan C cũng như sức khỏe sinh sản của phụ nữ, những căn bệnh đang được nhiều người quan tâm.

 

Các chuyên gia đầu ngành tham dự báo cáo tại hội nghị.

Các chuyên gia đầu ngành tham dự báo cáo tại hội nghị.
 

Hội thảo đã thu hút gần 300 bác sĩ chuyên ngành gan mật, bác sĩ phụ sản, các chuyên viên xét nghiệm từ 14 tỉnh thành thuộc khu vực ĐBSCL. Các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ những kiến thức y khoa tiên tiến nhất trong việc kiểm soát căn bệnh viêm gan cũng như tầm soát Rubella và Hội chứng Down ở phụ nữ mang thai.

 

Tại Việt Nam, gần 20% dân số nhiễm viêm gan siêu vi B và 5% dân số đang mang siêu vi C trong cơ thể và con số này đang có khuynh hướng gia tăng, căn bệnh này khiến nhiều người tử vong vì biến chứng xơ gan hoặc ung thư gan và đang trở thành gánh nặng cho ngành y tế Việt Nam.

 

Theo Hiệp hội Nghiên cứu về Kinh tế Dược và Tác động Quốc tế (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, viết tắt là ISPOR), chỉ riêng viêm gan B đã tạo ra một gánh nặng tài chính đáng kể cho Việt Nam, ước tính khoảng 4.4 tỉ USD vào năm 2008, trong đó chi phí y tế trực tiếp chiếm khoảng 70%1.

 

Hội thảo cũng đề cập đến việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi ngày có hơn 10 nghìn trẻ sơ sinh tử vong vì những tác nhân hoàn toàn có thể ngừa trước được, trong đó Rubella là tác nhân gây ra 90% nguy cơ trẻ bị các dị tật bẩm sinh như đui mù, điếc, tim mạch chậm phát triển trí tuệ. Rất nhiều phụ nữ nhiễm Rubella trong 3 tháng đầu thai kỳ sẽ bị xảy thai hoặc chết non. Trong khi đó, Hội chứng Down là tình trạng bất thường của nhiễm sắc thể, làm phá vỡ sự phát triển bình thường về thể chất và trí tuệ của trẻ. Và cứ trong 1.000 trẻ sinh ra có 1 trẻ mắc Hội chứng Down.

 

Ông Rod Ward, Tổng Giám Đốc Roche Diagnostics Việt Nam cho biết: “Bên cạnh việc luôn mang đến các giải pháp chẩn đoán tiên tiến giúp kiểm soát bệnh viêm gan cũng như phát hiện sớm Rubella và Hội chứng Down, chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với các cơ quan y tế địa phương trong việc tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng y khoa tiến tiến cho các cán bộ y tế, nhằm cùng góp phần chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Trong năm 2013, Roche Diagnostics Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng các khóa huấn luyện, các buổi hội thảo khoa học đến các tỉnh, thành ngoài Hà Nội và TPHCM”.

 

Nhân Hà