Buổi tư vấn Dumex thử thách đầu đời:

Hỏi nhanh đáp kỹ cùng các Bác sĩ nhi khoa hàng đầu thành phố

Nhiều bà mẹ đã có cơ hội trò chuyện trực tiếp với các bác sĩ đầu ngành đến từ BV Nhi đồng 1: Bs. Nguyễn Thị Hoa – trưởng khoa dinh dưỡng, Bs. Hoàng Lê Phúc – trưởng khoa tiêu hoá, Ths.Bs. Trần Anh Tuấn – trưởng khoa hô hấp.

Với tiêu chí luôn bên cạnh và đồng hành cùng các mẹ trong suốt quá trình nuôi dạy bé yêu ngay từ lúc chào đời, Dumex đã tổ chức các chương trình tư vấn mang đến cho tất cả các Mẹ cơ hội được tiếp xúc với các bác sĩ đầu ngành để có nhiều thông tin hơn, nhiều kiến thức hơn trong quá trình chăm sóc con. Hàng trăm bà mẹ đã có cơ hội trò chuyện trực tiếp với các bác sĩ đầu ngành đến từ BV Nhi đồng 1: BS Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khoa dinh dưỡng, BS Hoàng Lê Phúc, Trưởng khoa tiêu hoá, ThS. BS. Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa hô hấp.

Nhiều câu hỏi hay, nhiều thắc mắc thú vị đã được các bác sĩ giải đáp nhiệt tình. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ tổng hợp một số câu hỏi bổ ích để bạn đọc cùng tham khảo.

Mẹ Đinh Thị Phương Thảo thắc mắc: “Bé 7 tháng, cân nặng lên đều mỗi tháng nhưng chiều cao không tăng thì bé có gọi là phát triển bình thường hay không?”

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa cho biết: “Cần cân đối giữa chiều cao và cân nặng của bé ở từng độ tuổi dao dộng trong mức chuẩn.Vì khi bị béo phì, bé sẽ không phát triển chiều cao. Chiều cao là do ảnh hưởng của di truyền, cân nặng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thức ăn.”

Các Mẹ hào hứng đặt câu hỏi với các Bác sĩ
Các Mẹ hào hứng đặt câu hỏi với các Bác sĩ

Mẹ Tăng Mỹ Vân thì thắc mắc về cân nặng của bé: “Bé gái 6 tuổi nặng 16kg, Bé đi phân bón từ lúc mới sinh, vậy chế độ dinh dưỡng như thế nào để bé có thể tăng cân nhiều hơn ?”

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa khẳng định: “Bé 6 tuổi cân nặng từ 16-20,3kg, bé nặng 16kg là đã bị suy dinh dưỡng. Nên đưa bé đi khám để tìm hiểu nguyên nhân. Về chế độ ăn: nên cho bé tăng cường ăn rau, trái cây để tăng cường chất xơ, có thể thay cơm bằng 1 bữa cháo khoai lang mật ong, hoặc thay bữa ăn phụ bằng bơ xay với sữa”.
 
Tranh thủ ghi chép những kiến thức bổ ích vừa được Bác sĩ cung cấp
Tranh thủ ghi chép những kiến thức bổ ích vừa được Bác sĩ cung cấp

Diễn viên kiêm MC Ốc Thanh Vân cùng dành thời gian để đến với chương trình. Cô cũng có những thắc mắc trong quá trình chăm sóc con trai, bé Coca: “Ở độ tuổi nào có thể cho Bé dùng nước trái cây?”

Bác sĩ Hoàng Lê Phúc đã giải đáp thắc mắc của Ốc: “Theo nghiên cứu của viện Hàn lâm Hoa Kỳ: Trẻ dưới 6 tháng tuổi không nên cho bé dùng nước trái cây vì trong trái cây có chứa fructozo làm cho bé có thể bị rối loạn tiêu hóa, đi tiêu nhiều lần phân sệt và biếng ăn. Trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi tối đa chỉ cho dùng 60ml trái cây mỗi ngày (nhưng không cần thiết). Trẻ từ 2-5 tuổi tối đa là 120m-240ml mỗi ngày (nhưng không cần thiết), nếu có nên cho bé dùng luôn trái cây nguyên xác . Không nên cho bé uống nước trái cây chua bỏ đường, vì sẽ làm cho bé quen vị đường, dễ dẫn đến béo phì.”

Mẹ Ốc cười tươi vì những ví dụ hóm hỉnh của Bác sĩ
Mẹ Ốc cười tươi vì những ví dụ hóm hỉnh của Bác sĩ
 

Danone là tập đoàn thực phẩm dinh dưỡng Châu Âu với bề dày lịch sử và phát triển hơn 90 năm, sở hữu 5 trung tâm nghiên cứu quốc tế. Theo báo cáo kết quả khảo sát từ công ty nghiên cứu Nielsen Global năm 2011*, Danone được vinh dự bình chọn là tập đoàn thực phẩm dinh dưỡng trẻ em Số 1 tại châu Âu và châu Á. Danone cũng trở thành tập đoàn hàng đầu nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới do tạp chí Fortune bình chọn vào năm 2010.

Tại Việt Nam, Danone đặc biệt được biết đến với sản phẩm Dumex Gold với công thức miễn dịch được cấp bằng độc quyền sáng chế quốc tế - hỗn hợp Prebiotics, giúp hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch tốt hơn cho bé yêu. Với Dumex Gold, mẹ sẽ an tâm vì bé đã sẵn sàng vượt qua thử thách đầu đời.

Để biết thêm thông tin về các chương trình tư vấn, các phụ huynh có thể gọi đến CLB Dumex Mẹ Yêu Bé 1800 59 99 44 để được tư vấn hoặc truy cập website www.thuthachdaudoi.com

*Về doanh số bán ra cho người tiêu dùng VPĐD Danone Dumex (Malaysia) – số 2, Ngô Đức Kế, Q1, HCM            

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ