Hôi miệng có liên quan đến dạ dày?

(Dân trí) - Thưa bác sĩ, tôi bị hôi miệng và vị giác của tôi cũng rất kém. Tôi rất chăm đánh răng nhưng tình trạng vẫn không mấy được cải thiện. Xin cho hỏi triệu chứng trên có phải là do tôi đã gặp phải những rắc rối ở hệ tiêu hóa? Xin cảm ơn

Trả lời:

 

Hơi thở không được thơm tho, nguyên nhân có thể là do việc vệ sinh răng miệng không đúng cách, hoặc cũng có thể là do bạn đang gặp phải những vấn đề ở dạ dày. Sau đây là một số nguyên nhân chính khiến cho bạn mắc phải chứng hôi miệng:

 

- Bệnh ở cơ quan tiêu hóa

- Bệnh về răng miệng (Ngay cả khi việc đánh răng của bạn rất đều đặn và thường xuyên)

- Do vùng khoang miệng bị khô. Miệng khô là do những tác nhân như hút thuốc lá, trong khi ngủ bạn thường có thói quen mở miệng, do sự mất nước…

- Do bị viêm xoang, viêm họng hay những viêm nhiễm khác ở đường hô hấp, hoặc ngay cả việc bị loét miệng cũng chính là thủ phạm.

- Do chế độ ăn uống thiếu chất, thường xảy ra với những người áp dụng chế độ ăn kiêng hay ăn chay.

 

Hôi miệng không phải là một căn bệnh nguy hiểm, tuy nhiên nếu hôi miệng kèm theo những triệu chứng như ghê cổ, buồn nôn, bạn không được phép chủ quan mà hãy nhanh chóng tới gặp bác sĩ chuyên khoa để có những kết luận chính xác.

 

Nôn là một phản ứng phản vệ của cơ thể, nhằm mục đích “làm sạch” hệ thống tiêu hóa.

 

Có rất nhiều nguyên nhân đi kèm với triệu chứng bị nôn và hôi miệng ví như do việc ăn những thức ăn không hợp khẩu vị, uống rượu, do tác dụng phụ của thuốc tránh thai, rối loạn tiêu hóa, viêm ruột, do phản ứng của cơ thể đối với loại thức ăn mà bạn “nạp” vào.

 

Chính vì thế, nếu bạn bị hôi miệng đi kèm với triệu chứng bị nôn, thì cần thiết phải đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để có thể nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và có hướng điều trị.

 

Thu Hà

Theo GO