Học sinh Hà Nội được chăm sóc răng miệng miễn phí

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chương trình “Nụ cười rạng rỡ Việt Nam 2010”, học sinh của 50 trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội sẽ được chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí.

Thông tin trên được GS Phạm Song, Chủ tịch Tổng hội y học Việt Nam cho biết tại buổi họp báo công bố chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng “Vì nụ cười rạng rỡ Việt Nam 2010” diễn ra sáng 17/3 tại Hà Nội.

Theo đó, toàn bộ học sinh của 50 trường được lựa chọn sẽ được chăm sóc răng miệng như lấy cao răng, đánh bóng răng, khám răng… miễn phí tại nhiều phòng khám răng trên địa bàn Hà Nội. Các bác sĩ chuyên khoa Răng-Hàm-Mặt cũng sẽ trực tiếp tới những buổi hội thảo chuyên đề tại các trường nhằm giáo dục kiến thức để giúp các em học sinh có kỹ năng bảo vệ, chăm sóc răng miệng. Mục tiêu đặt ra của Chương trình là tuyền thông trực tiếp cho 7.500 học sinh; khám, tư vấn nha khoa miễn phí tại 64 nha khoa cao cấp ở Hà Nội cho 50 nghìn đến 100 nghìn học sinh.

Ngoài ra, bên cạnh Chương trình Nha khoa học đường, Trung tâm giáo dục truyền thông (Tổng hội y học Việt Nam) còn tổ chức chương trình Tháng chăm sóc răng miệng cộng đồng, diễn ra từ 1-30/8 dành cho đối tượng là người trưởng thành thuộc các tỉnh thành Hà Nội, TP Bắc Ninh, TP Hải Dương và TP Hải Phòng. Dự kiến qua chương trình này sẽ có 10 nghìn người được khám, tư vấn, phát hiện bệnh tật và làm sạch răng miệng miễn phí.

Cũng tại buổi họp báo, TS Trịnh Đình Hải, Viện trưởng Viện răng hàm mặt trung ương cho biết: “Tỉ lệ sâu răng ở trẻ em Việt Nam là trên 83%, trong đó trung bình mỗi em sâu từ 5-8 chiếc răng. Vì thế, việc giáo dục các em chăm sóc sức khỏe răng miệng ngay từ nhỏ, sẽ hình thành ở các em thói quen tốt nhất, khoa học nhất trong chăm sóc sức khỏe răng miệng của chính bản thân mình”,

Hồng Hải