Hoàng kỳ, nhân sâm chỉ còn... bã

Theo kết quả thanh tra liên ngành tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu dược liệu, đông dược ở bảy tỉnh thành do Bộ Y tế công bố hôm 21/9, 85/149 mẫu dược liệu được kiểm nghiệm không đạt chất lượng.

Qua kiểm nghiệm trong giai đoạn năm 2006 và sáu tháng đầu năm 2007, phát hiện một số mẫu dược liệu đã bị chiết xuất hết hoạt chất trước khi nhập khẩu vào VN như hoàng kỳ, nhân sâm.

 

Theo báo cáo này, hiện phổ biến tình trạng hành nghề kinh doanh dược liệu, đông dược không phép.

 

Thanh tra cũng đánh giá các cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu được khảo sát đều mua dược liệu trôi nổi, chưa kiểm tra chất lượng trước khi sản xuất, điều kiện vệ sinh chưa đạt...

 

Các cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc đông y hầu hết đều có thuốc không được phép lưu hành, 50-70% hàng hóa là nhập lậu và có tới 60% không đạt chất lượng...

 

Theo Lan Anh

Tuổi trẻ