Hoa trong làng thuốc

(Dân trí) - Có một số loại hoa không những để làm đẹp cho cuộc sống mà còn dùng để chữa bệnh và làm tăng vẻ đẹp cho con người, ví như: Cúc, nhài, bạch lan...

Bạch lan

 

Hoa bạch lan có tính ôn, vị đắng và cay có thể chữa được bệnh hôi và bạch đới cho phụ nữ.

 

Cách chữa: Hoa bạch lan 30g, đường phèn 30g, cho nước vào đun thật kỹ.

 

Nhài

 

Hoa nhài có tính ôn, vị ngọt có tác dụng lý khí, khai ưu an thần, có thể chữa khỏi bệnh mất ngủ, sâu răng và bảo vệ mắt.

 

Cách chữa bệnh mất ngủ: Hoa nhài 1,5g đun sôi và uống khi còn ấm.

 

Chữa sâu răng: Nghiền nhỏ rễ hoa nhài với một lượng thích hợp, cho thêm vào lòng đỏ trứng gà vào trộn đều rồi ngậm vào chỗ bị đau.

 

Cách dùng để bảo vệ mắt: Lấy một lượng hoa nhài vừa đủ cho dùng đem đun sôi rồi xông mắt hoặc dùng 6g hoa nhài cùng 9g hoa kim ngân, 6g hoa cúc đem sắc lấy nước uống và xông mắt bằng hơi nóng của nước sắc.

 

Cúc

 

Hoa cúc có thể xoá các vết xạm, thanh nhiệt, giải độc bảo vệ mắt.

 

Cách chữa các vết xạm, mụn nước và các loại mụn khác: Hoa cúc trắng 12g, cam thảo 12g đem sắc hai chung rồi uống, bã có thể đun lại lần thứ để dùng. Lá cúc tươi vò nát bôi vào chỗ có mụn đồng thời dùng một lượng rễ cúc vừa đủ đem lấy nước uống.

 

Cũng có thể làm theo cách sau: Hoa cúc tươi  lấy một lượng vừa đủ cho thêm chút mật ong, đường đỏ hoặc muối giã nát rồi bôi vào chỗ đau hoặc chỗ bị mụn nhọt.

 

Cách chữa ngứa vùng kín: Hoa cúc dại giã dập lấy nước xát vào chỗ ngứa, có tác dụng rất nhanh.

 

Xoá các vết nhăn quanh mắt: Hoa cúc trắng tươi, mật ong mùa đông, mỗi thứ một lượng vừa đủ, giã nát đắp quanh mắt. Làm theo cách này trong 3 tuần, sẽ giảm được vết nhăn đáng kể quanh mắt.  

Phạm Thanh