Hóa chất giả hormone gây dậy thì sớm ở bé gái

(Dân trí) - Các chất hóa học ảnh hưởng tới giới tính dùng trong các loại hộp thực phẩm, màn tắm và đồ chơi có thể khiến bé gái dậy thì sớm và đặt trẻ vào nguy cơ bị ung thư và tiểu đường, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết.

  

Hóa chất giả hormone gây dậy thì sớm ở bé gái - 1


Một nghiên cứu đã phát hiện ra những bằng chứng cho thấy 3 loại chất hoạt động như những hormone sẽ gây rối loạn cơ thể bé gái khi bước vào giai đoạn dậy thì. Mặc dù mối liên hệ này là “yếu”, nhưng các nhà khoa học cho biết nó đã gợi ra những câu hỏi nghiêm túc về nguyên nhân gây dậy thì sớm.

 

Tuổi dậy thì trung bình của các bé gái Mỹ (10 tuổi 9 tháng) hiện đã thấp hơn hẳn 1 năm so với thế hệ trước đó.

 

Các bác sĩ cho biết việc cải thiện chế độ dinh dưỡng và trọng lượng cơ thể nặng hơn ở trẻ em là “thủ phạm” chính gây ra vấn đề này nhưng một số nhà khoa học tin rằng các hóa chất trong môi trường sống mà có khả năng bắt chước hormone giới tính oestrogen cũng góp phần không kém.

 

Nghiên cứu mới nhất cho thấy sự tiếp xúc với 3 loại hóa chất là phthalates, phenols và phytoestrogens, có thể gây rối loạn thời điểm dậy thì” ở các bé gái.

 

Phthalates đã bị cấm trong mỹ phẩm ở châu Âu nhưng vẫn được cho phép tại Mỹ.

 

Phenols, trong đó phổ biến nhất là Bisphenol A, vẫn được sử dụng trong các loại hộp đựng thực phẩm và các loại chai lọ dành cho trẻ em.

 

Phytoestrogens là chất tự nhiên tìm thấy trong đậu nành, bánh mỳ, ngũ cốc và các loại hạt.

 

Trong các xét nghiệm, những bé gái tập trung nhiều nhất các chất này có xu hướng ngực nảy nở và lông ở mu và nách mọc sớm hơn so với những trẻ mà cơ thể có ít chất này nhất.

 

“Nghiên cứu cho thấy dậy thì sớm ở bé gái có thể gây bất lợi về mặt y tế và và xã hội do có nguy cơ bị ung thư và tiểu đường khi trưởng thành”, TS Mary Wolff, Trường Y Mount Sinai (New York) cho biết.

 

“Nghiên cứu chỉ ra rằng có sự liên quan giữa các hóa chất mà trẻ tiếp xúc hằng ngày với quá trình dậy thì sớm hay muộn. Trong khi nhiều nghiên cứu hơn là cần thiết, thì những thông tin này là bước quan trọng đầu tiên trong việc đánh giá sự tương tác của môi trường đối với các nguy cơ ở bé gái”.

 

“Chúng tôi tin rằng có một số giai đoạn khá nhạy cảm trong quá trình phát triển của tuyến vú và sự tiếp xúc quá mức với các hóa chất này có thể tác động tới nguy cơ ung thư vú khi trưởng thành”, TS Mary giải thích.

 

Những phát hiện trên được rút ra từ một nghiên cứu với 1.151 bé gái Mỹ tham gia. Các bé gái này trong độ tuổi 6-8 khi bắt đầu nghiên cứu và được theo dõi trong 2 năm tiếp theo. Khoảng 1/3 trong số này có dấu hiệu dậy thì sớm. 3 hóa chất trên được theo dõi, nhận diện qua xét nghiệm nước tiểu. Trong đó, Phthalates và phytoestrogens tác động mạnh nhất tới sự phát triển của trẻ. Các hóa chất giả hormone này có thể tác động tới cơ thể bằng cách giả hormone oestrogen hay “khóa” hoạt động của chúng. Sự tác động của chúng phụ thuộc vào liều dùng và vị trí của chúng trong cơ thể.

 

Chuyên gia về tuổi dậy thì GS Fran Ebling, ĐH Nottingham (Anh) cho biết: “Hầu hết các sự liên hệ trong nghiên cứu này là yếu và chúng tôi biết rằng trọng lượng cơ thể dự báo rõ hơn về sự dậy thì sớm nhưng đây là một nghiên cứu rất đáng chú ý”.

 

Minh Thu

Theo Dailymail