HIV làm tăng nguy cơ đau tim

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu mới, những người nhiễm HIV sẽ có nguy cơ đau tim nhiều hơn 50% so với những người bình thường.

 

HIV làm tăng nguy cơ đau tim


 

Nghiên cứu mới này được tiến hành trên 82.000 cựu chiến binh Mỹ, hầu hết là nam giới. Khoảng một phần ba trong số họ đã bị nhiễm vi rút HIV. Trong thời gian sáu năm, 871 người tham gia nghiên cứu đã bị đau tim, trong đó 176 người đã tử vong.

 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các cựu chiến binh bị nhiễm HIV luôn có khả năng bị đau tim hơn so với các cựu chiến binh không nhiễm vi rút ở độ tuổi 40, 50 và 60.

 

Tiến sĩ Matthew Freiberg, người đứng đầu cuộc nghiên cứu tại Trường Y Đại học Pittsburgh ở Pennsylvania cho biết “Đó là một vấn đề phức tạp, chúng tôi vẫn đang cố gắng để hiểu được các cơ chế”

 

Ông cho biết thêm kết quả nghiên cứu cho thấy thuốc kháng vi rút góp phần tăng nguy cơ đau tim ở những người nhiễm HIV. Tuy nhiên, nghiên cứu trước đây đã xác định chính vi rút cũng gây ra các vấn đề về tim.

 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, hơn 1,1 triệu người ở Mỹ nhiễm HIV. Hơn 50.000 bị nhiễm mỗi năm, đồng nghĩa với việc họ sẽ có nguy cơ bị đau tim.

 

Thu Hương

Theo Reuters