Hiện tượng thường gặp thời hậu thai kỳ

Sau khi sinh con, ngoài việc lo lắng cho đứa con còn quá bé bỏng, người mẹ thường phải ứng phó với rất nhiều nỗi lo lắng từ chính sự thay đổi bất thường của cơ thể mình.

Tôi năm nay 28 tuổi, mới sinh cháu bé được 5 tháng. Sau khi sinh hơn 1 tháng tôi thấy mình có kinh nguyệt trở lại bình thường. Khoảng 20 ngày sau, tôi lại có kinh nhưng rất ít, kéo dài khoảng 1 tuần. Từ đó đến nay (đã 3 tháng) tôi lại không có kinh nguyệt nữa.

 

Xin hỏi bác sĩ, hiện tượng này có thường xảy ra với phụ nữ sau khi sinh không? Liệu khi nào thì tôi mới có kinh trở lại?

 

Mới sinh con thì sự mất kinh là bình thường và có thể kéo dài 6 tuần sau đó mới thấy kinh trở lại. Thời gian không có kinh sẽ kéo dài hơn nếu cho con bú bằng sữa mẹ. Nếu không cho con bú thì sự mất kinh lại cần đề phòng có thai và cần nhờ thầy thuốc xác định.

 

Sau khi sinh được 3 tháng thì tóc tôi bị rụng rất nhiều. Đây có phải là bệnh rụng tóc hay chỉ là hiện tượng tự nhiên sau khi sinh?.

 

Rụng lông tóc là một bệnh không hiếm, khoảng 2% cá thể bị rụng lông tóc trong một giai đoạn nào đó trong đời, nguyên nhân chưa rõ và có sự tham gia của nhiều yếu tố như stress, cơ địa thuận lợi của từng gia đình hoặc trạng thái tự miễn dịch ở những lỗ nang lông của da.

 

Một số phụ nữ bị rụng tóc rất nhiều trong vòng vài tháng sau đẻ. Ngoài ra còn nhiều cơ hội khác cũng gây rụng tóc: dùng thuốc trị ung thư, thuốc chống trầm cảm, chống hạ huyết áp, kể cả thuốc viên tránh thai và vitamin A liều cao và nhiều thuốc khác.... 

 

Chế độ ăn thiếu protein hoặc thiếu chất sắt. Căng thẳng thần kinh kéo dài (stress) hoặc đau ốm: khoảng từ 1-3 tháng sau khi trải qua sự cố stress (ví dụ phải chịu đựng một cuộc mổ lớn) thì bắt đầu thấy rụng tóc.  Bị sốt cao nhiều lần, bị nhiễm khuẩn hoặc mắc các bệnh mạn tính nghiêm trọng cũng có thể gây rụng tóc. 

 

Cần phải kiên nhẫn trong điều trị, nhất là khi bị rụng tóc đột ngột từng mảng thường có nguồn gốc tâm lý (lo hãi). Những người có tâm trạng lo hãi nặng cần được giúp đỡ bằng liều pháp tâm lý.

 

Có thể dùng thuốc kích thích mọc tóc Minoxidil (Rogaine) - dung dịch 2-3% bằng cách bôi tại những vùng bị rụng nhiều tóc.

 

Theo BS Đào Xuân Dũng 

Tuổi trẻ