Hiểm họa từ trang phục bó sát

(Dân trí) - Theo Tạp chí Pravda (Nga) số mới đây, mặc đồ bó sẽ tạo ra sự đè nén nhất định cho cơ thể, gây trở ngại cho việc tuần hoàn máu và vận động hô hấp, hoặc làm cho một cơ quan nội tạng nào đó bị dịch chuyển, biến dạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Những đồ bó dễ gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người gồm: quần áo bó làm bằng vải sợi tổng hợp, quần lót dây mini, quần lót gel, đồ lót trang trí đăng ten, kim tuyến,...   Với phụ nữ   Nó là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh phụ khoa, bệnh viêm bàng quang, bệnh giãn tĩnh mạch...    "Vùng kín" của giới nữ thường tiết ra một dịch thể có tính axít, có tác dụng ngăn chặn vi trùng xâm nhập và tiêu diệt vi trùng. Nếu mặc quần lót bó chặt sẽ không có lợi cho sự bốc hơi, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây ra chứng viêm. Do kích thích của chứng viêm, dịch thể tiết ra càng nhiều, dẫn đến ngứa ngáy thậm chí là nhiễm trùng đường tiết niệu.   Với nam giới   Đồ bó (cả quần dài và sịp) là một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới.   Trong những ngày nóng, tinh hoàn của nam giới sát với thân người, nếu bị “ủ” trong nhiệt độ cao sẽ tạo ra những “tinh binh” không bình thường. Để tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của tinh hoàn, nặng nhất là dẫn tới vô sinh (chứng bất dục).   Ngoài ra, mặc quần áo bó về mùa hè không chỉ cản trở sự thoát nhiệt mà còn không thích hợp cho vệ sinh sinh lý bình thường của cơ thể. Nhiều trường hợp mặc quần bó bị bệnh nấm ở hai háng hoặc mẩn ngứa khó chịu.   Quần áo bó chặt còn thít vào cơ thể, khiến máu không lưu thông được, đồng thời cũng gây ra những vết hằn đỏ trên da, mất thẩm mỹ.   Như vậy, để phòng bệnh phụ khoa và các bệnh khác, tốt nhất nên mặc quần áo có kích thước vừa với cơ thể, được sử dụng chất liệu vải sợi bông nhẹ nhàng, mềm mại, thoáng mát.   Thu Hoài - Phúc Lưu