Hiểm họa thực phẩm “bẩn” dồn dập “lọt” qua vùng biên tuồn về nội địa

(Dân trí) - Lợi dụng thời điểm cận Tết, các “con buôn” ồ ạt “đánh hàng” tuồn qua các cửa khẩu vào nội địa. Từ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) đến cửa khẩu Lạng Sơn, hàng loạt các lô hàng lậu liên tiếp bị bắt giữ. Trong đó, thực phẩm “bẩn” ẩn chứa hiểm họa khôn lường.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thời điểm cận tết đang trở nên nhức nhối với các cơ quan chức năng, đặc biệt là với người tiêu dùng.  Thực phẩm có nguồn gốc Trung Quốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn được nhập lậu ồ ạt vào nước ta. Vì lợi nhuận nên bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, các đối tượng vẫn tìm cách để đưa những sản phẩm không rõ nguồn gốc vào sâu các tỉnh nội địa tiêu thụ.

Thiếu tá Linh Thanh Ngân, Phó đội trưởng đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ CATP Lạng Sơn, cho biết: "Cuối năm, lượng thực phẩm được tiêu thụ rất cao, nắm bắt nhu cầu này, nhiều đối tượng đã đưa hàng hóa có nguồn gốc từ Trung quốc vào nước ta. Những mặt hàng thực phẩm rất đa dạng và phong phú như bánh, mứt, kẹo, nước ngọt các loại, tuy nhiên đáng báo động hơn cả là các loại sản phẩm động vật sau giết mổ được nhập lậu qua biên giới. Hầu hết các mặt hàng này đều không có giấy tờ kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Những thùng nầm lợn, tràng lợn được tẩm ướp hóa chất bảo quản được làm đông đá có nguy cơ nhiễm độc rất cao...".

Thực phẩm “bẩn” ẩn chứa hiểm họa khôn lường.

Thực phẩm “bẩn” ẩn chứa hiểm họa khôn lường.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, lực lượng công an đã tổ chức nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn với các loại hàng hóa nhập lậu có nguồn gốc từ Trung quốc về. Qua đó đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển nội tạng "bẩn", gà thịt thải loại có dư lượng kháng sinh cao.

Tại Quảng Ninh, đêm 21/12, tại km140, quốc lộ 18A thuộc phường Quang Hanh,-TP Cẩm Phả, trong khi làm nhiệm vụ  Đội TTKS Giao thông dẫn đoàn Trung tâm Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Quảng Ninh  kiểm tra xe ô tô BKS 14P-4516, do Phạm Văn Đông (SN 1969), trú tại tổ 3, khu 10, phường Bãi Cháy  -TP Hạ Long điều khiển, hướng Móng Cái-Hạ Long. Trên xe vận chuyển trái phép 800kg cá khoai và cá đối. Quá trình kiểm tra lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì hợp lệ đối với số cá trên.

Tại Bắc Giang, rạng sáng 23/12, tại khu vực xã Dĩnh Kế  -TP Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện và bắt giữ xe ô tô BKS 12A- 007.16 do Hoàng Trọng Xuân, ở số nhà 24, đường Đèo Gia, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn là lái xe kiêm chủ hàng đang vận chuyển 11.000 con gà giống Trung Quốc nhập lậu. Số gà này không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chuyên môn, trong đó có một số con đã chết.

Tại Lạng Sơn, điển hình vào hồi 15h ngày 9/11, Tại thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2 phát hiện bắt giữ xe ô tô suzuki biển kiểm soát 12H-8329 có hành vi vận chuyển 11 bao nầm gia súc có tổng trọng lượng 650kg. Chủ hàng kiêm chủ xe là Vũ Mạnh Hùng (SN 1981) trú tại số 43 Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh - TP Lạng Sơn khai nhận đã mua thu gom số nội tạng trên của các cư dân biên giới tại thị trấn Đồng Đăng với số tiền 65 triệu đồng. Đang trên đường đưa về thành phố Lạng sơn thì bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng liên tiếp bắt thực phẩm bẩn tuồn vào nội địa.
Cơ quan chức năng liên tiếp bắt thực phẩm bẩn tuồn vào nội địa.

Tiếp đó hồi 5h30 ngày 12/12, Công an huyện Chi Lăng đã phát hiện một chiếc xe ô tô hiệu suzuki gắn biển giả vận chuyển 10 bao tải hàng bao gồm 620kg nầm lợn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Số nầm lợn này được lái xe Lương Đình Ánh (SN 1988) trú tại Tân Việt, Yên Mỹ (Hưng Yên) vận chuyển thuê từ Tam Lung - Thụy Hùng - Cao Lộc về Bắc Giang với số tiền công 2 triệu đồng.       

Tuy nhiên để phát hiện đấu tranh bắt giữ được tang vật cùng chủ hàng là vấn đề hết sức khó khăn. Vì lợi nhuận cao, do đó các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng. Xé lẻ hàng vận chuyển từng chặng bằng nhiều phương tiện khác nhau. Sử dụng biển kiểm soát giả, và có hệ thống xe máy vệ tinh đi trước để thông báo tin tức của lực lượng chống buôn lậu trên đường xe chở hàng đi qua. Khi bị lực lượng chống buôn lậu phát hiện, các đối tượng vận chuyển sẵn sàng bỏ lại hàng để tránh bị xử lý hành chính với số tiền phạt rất cao.

Đó là những lý do vì sao thời gian gần đây nhiều vụ bắt giữ hàng hóa vô chủ. Đây cũng là vấn đề nan giải trong việc xử lý, ngăn chặn các đối tượng không để tái diễn vi phạm. Lực lượng Công an đã tổ chức nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh nhằm hạn chế thực phẩm "bẩn" tuồn sâu vào nội địa, nhất là khi dịp tết đang cận kề. Việc phát hiện, bắt giữ ngay tại đường biên giới là cần thiết, kiên quyết không để thực phẩm nhập lậu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gây nguy hại cho người tiêu dùng .

Ẩn họa khôn lường là chỉ trong 2 tháng cuối năm (tháng 11 và tháng 12/2012), công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ 38 vụ buôn bán, vận chuyển nội tạng "bẩn", thu gần 11 tấn nầm lợn, tràng lợn. Nhưng đó cũng chỉ là những con số được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Anh Thế - Quốc Đô

                                                            \