Hi hữu bé 3 tuổi mất ngón trỏ vì thọc tay vào hộp xích xe gắn máy

(Dân trí) - Khi chiếc xe gắn máy của người bác chuẩn bị lăn bánh thì bé gái ngồi bên bờ ruộng thọc tay vào hộp xích khiến nhiều ngón tay dập nát

Dù đã cố gắng cứu chữa nhưng bác sĩ không thể giữ lại ngón trỏ cho bệnh nhi
Dù đã cố gắng cứu chữa nhưng bác sĩ không thể giữ lại ngón trỏ cho bệnh nhi

Ngày 7/3, thông tin từ BS Võ Hòa Khánh, phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cho hay, tại đây vừa tiếp nhận trường hợp bị tai nạn rất hi hữu. Bệnh nhi là bé L.N.A.K. (3 tuổi, ngụ tại Long An) được người nhà chuyển đến trong tình trạng bàn tay bị dập nát nhiều ngón.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước đó bé A.K. được người bác đưa đi cùng ra đồng cắt cỏ. Khi đủ chuyến, người bác dùng xe gắn máy chở cỏ về trước rồi tính sẽ quay lại đón bé sau. Chiếc xe gắn máy bị hỏng hộp bảo vệ xích vừa chuyển bánh thì cháu bé thọc tay vào sợi xích, ngay lập tức bàn tay cháu bị cuốn vào trong.

Sau khi được giải cứu, cháu được chuyển thẳng đến Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bàn tay của bệnh nhi bị đứt lìa ngón 1 và ngón 2 của bàn tay trái. Ngay sau đó, bệnh nhi được đưa đến phòng phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc hoại tử.

Tuy nhiên, sau khi thám sát kỹ lưỡng thương tích, thì ngón trỏ của bệnh nhi bị dập nát không còn khả năng phục hồi, buộc phải tháo bỏ 2 đốt. Nỗ lực của ê kíp trong cuộc vi phẫu nối mạch máu thần kinh đã giữ lại ngón tay cái cho bệnh nhi.

Vân Sơn