Hé lộ những tình tiết trong vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ

(Dân trí) - Một sản phụ bất ngờ tử vong sau ca mổ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội dù kết quả kiểm tra sức khỏe trước khi sinh vẫn bình thường khiến nhiều người hết sức hoang mang. Tuy nhiên, đã có nhiều dấu hiệu gây nên sự việc đau lòng trên được hé lộ.

Hé lộ những tình tiết trong vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ - 1

Bà Báu (ảnh) thương cháu ngoại bị côi cút quá sớm và đau đớn vì cái chết đầy uẩn khúc của con gái
 
Chia sẻ với PV Dân trí, bà Đoàn Thị Báu, mẹ sản phụ Nguyễn Thị Anh Thư, trụ tại ngõ 134 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội cho biết: Khi đưa sản phụ đến bệnh viện và được thông báo sản phụ Thư phải mổ sinh do dấu hiệu tiền sản giật và tăng huyết áp, lúc 4h sáng, gia đình đã liên hệ ngay với bác sĩ Thái và bác sĩ này trả lời rằng: sản phụ Thư chưa sinh được đâu và 2 giờ đồng hồ sau mới có mặt thực hiện ca mổ khi sản phụ Thư đau đẻ quằn quại và xuống sức nhanh do nôn tháo.
 
Gia đình cũng đặt câu hỏi về việc sản phụ đặt ống xông dẫn nước tiểu ra ngoài, tiêm thuốc lợi tiểu nhưng vẫn không có chút nước tiểu nào mà 2 giờ sau các bác sĩ mới phát hiện?!. Bởi như ông Ánh giải thích: khi đặt ống xông để chuyển nước tiểu của bệnh nhân ra ngoài, nước tiểu được cơ thể bài tiết sẽ ra liên tục.
 
Hé lộ những tình tiết trong vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ - 2
Ông Nguyễn Duy Ánh - Phó giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội khẳng định gặp trường hợp thứ hai như trường hợp của sản phụ Thư các bác sĩ cũng bất lực

Khi sản phụ Thư được gia đình đưa đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết sản phụ có dấu hiệu tiền sản giật, tăng huyết áp nên mới quyết định sinh mổ. Nhưng khi có dấu hiệu bất thường về tình trạng sức khỏe sản phụ tại phòng hậu phẫu, những biện pháp điều trị tăng huyết áp, bệnh vốn rất dễ gây ra tình trạng tai biến mạch máu não, đã không được áp dụng với sản phụ Thư ngay. Thay vì đó, như ông Ánh cho biết, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm, kiểm tra tổng thể sức khỏe bệnh nhân. Và như ông Ánh thừa nhận, việc lấy máu liên tục 2 lần với một sản phụ vừa sinh sức khỏe yếu, có hiện tượng tăng huyết áp sẽ khiến tinh thần sản phụ bị ảnh hưởng.

Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, ông Nguyễn Duy Ánh, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã cho rằng trường hợp của sản phụ Thư có diễn biến sức khỏe xấu đi quá nhanh và phức tạp khiến các bác sĩ không lường trước được. “Nếu như gặp trường hợp thứ 2 có những dấu hiệu và chuyển biến phức tạp như trường hợp của sản phụ Thư, chúng tôi cũng bất lực”, ông Ánh khẳng định.

Dân trí sẽ thông tin đến bạn đọc về diễn biến tiếp theo của sự việc. 
 
 Anh Thế