Hãy tặng trẻ món quà an toàn

(Dân trí) - LHQ và các tổ chức quốc tế khác tại Việt Nam tha thiết đề nghị các bậc phụ huynh và người lớn làm theo lời khuyên của hầu hết các chuyên gia là đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe máy. Đó là món quá an toàn và thiết thực nhất.

Hãy tặng trẻ món quà an toàn - 1


Với con số ước tính hơn 4.000 trẻ em bị tử vong hết sức thương tâm và hàng nghìn em khác bị thương nghiêm trọng trên đường mỗi năm (đại bộ phận liên quan tới xe máy), có thể nói thương tích do tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tử vong và khuyết tật ở trẻ em Việt Nam.

Đại sứ Australia cho rằng xe máy luôn là phương tiện giao thông có nhiều rủi ro tai nạn vì vậy nên khuyến khích các ông bố bà mẹ sử dụng phương tiện giao thông khác cho các cháu nhỏ.

Tuy nhiên ở Việt Nam thì đây là phương tiện giao thông phổ biến của các gia đình.

Ông Jesper Morch, Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam, cho rằng: “Để giảm thiểu rủi ro thì cách tốt nhất là tất cả những người điều khiển xe máy và những người được chở trên xe máy đều phải đội mũ bảo hiểm”.

Tại Hội thảo tư vấn về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em do Bộ Giao thông vận tải tổ chức, các chuyên gia trong nước cũng như quốc tế đã nhất trí cho rằng trẻ em ở mọi lứa tuổi đều phải đội mũ bảo hiểm. Việt Nam là một trong ba nước trên thế giới đã xây dựng tiêu chuẩn về mũ bảo hiểm, trong đó đặc biệt chú ý tới các yêu cầu cho trẻ em.

 

TS. Jean-Marc Olivé, Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết: “Các bậc cha mẹ cần biết rằng không có bằng chứng cho thấy việc đội mũ bảo hiểm gây nguy hại cho cổ của trẻ em. Trái lại, việc đội mũ bảo hiểm có chất lượng cao và cài quai đúng quy cách là biện pháp duy nhất và hiệu quả nhất để giảm thiểu số trường hợp chấn thương ở đầu và tử vong do tai nạn xe máy, xe đạp gây ra”.

Để hỗ trợ cho công tác tuyên truyền vận động, Hiệp hội Đội mũ bảo hiểm Việt Nam và Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á đã triển khai phát sóng trên phạm vi toàn quốc chiến dịch vận động mới trên truyền hình nhằm làm cho các bậc cha mẹ thấy hậu quả bi thảm của tai nạn giao thông nếu trẻ em không đội mũ bảo hiểm.

P. Thanh