Hãy cùng nhau hành động vì sức khỏe của người Việt

Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề của Tuần lễ “Ngày hội gia đình Việt Nam 2011”, Hội thảo “Sữa với sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam” đã diễn ra dưới sự chủ trì của cục quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục ATVSTP, Bộ Y tế cho rằng các doanh nghiệp kinh doanh sữa cần phải có hướng dẫn chi tiết về sản phẩm sữa để người tiêu dùng có thể yên tâm lựa chọn những sản phẩm phù hợp với gia đình mình tránh bị nhầm lẫn giữa những quảng cáo và thông tin của sản phẩm

Hãy cùng nhau hành động vì sức khỏe của người Việt - 1

Từ trái qua phải: TS Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện DD QG. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Cục trưởng Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương. Ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương; Ông Nguyễn Công Khẩn, Cục Trưởng cục ATVSTP, Bộ Y Tế tại hội thảo

 

Buổi hội thảo cũng đã nêu lên các vấn đề về lựa chọn sữa, chất lượng sữa, bảo quản sữa, cách thức sử dụng sữa đối với người tiêu dùng, những yêu cầu bảo đảm ATVSTP của các doanh nghiệp sản xuất sữa… đã thu hút sự quan tâm, thảo luận của các đại biểu tới tham dự .

 

Là một trong những đơn vị tài trợ cho chương trình, Công ty TNHH Thương Mại Hoàng Lê (Kiwifood) là nhà phân phối chính thức và kinh nghiệm về các sản phẩm bơ, sữa, phomai,… nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới như New Zealand, Pháp, Hà Lan, Nga, Đức, Mỹ, Brazil... Cụ thể là các sản phẩm sữa tươi, bơ Paysan Breton, sữa chua Ehrmann, phomai Con bò cười,.

 

Hội thảo đã gửi tới toàn xã hội một thông điệp “Hãy cùng nhau hành động vì sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam”.

 

PV