Hãy cảm ơn viên thuốc Aspirin

(Dân trí) - Ngoài việc chữa cúm, đau đầu, cảm sốt..., Aspirin đang cho thấy tác dụng của nó trong điều trị bệnh tim mạch và thậm chí cả bệnh ung thư.

Hi vọng cho điều trị ung thư

 

Người Úc có làn da trắng, mọi hoạt động trong cuộc sống ở Úc luôn diễn ra dưới ánh mặt trời chói chang, vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các nhà khoa học Úc rất quan tâm tới vấn đề phòng bệnh ung thư da.

 

Viện nghiên cứu y học Queensland mới đây vừa công bố một nghiên cứu được thực hiện trong thời gian 15 năm với sự hợp tác của 1.600 người dân, theo nghiên cứu này, sử dụng thường xuyên và lâu dài các loại thuốc chống viêm nhiễm, ví dụ như thuốc aspirin sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư da và hủy hoại sắc tố da do tác động của ánh mặt trời. Loại thuốc này sẽ cản trở quá trình ôxy hóa và sản sinh enzim vốn liên quan chặt chẽ tới quá trình phát triển của các dạng ung thư này.

 

Tác dụng của viên thuốc này (ban đầu được chiết xuất từ vỏ cây liễu trắng) không chỉ có thế. Mới đây, tại hội nghị của Hiệp hội nghiên cứu về ưng thư của Mỹ tổ chực ở Toronto, các nhà khoa học thông báo rắng thuốc aspirin có thể giảm một nửa số lượng khối u phổi hình thành do nhiễm độc thuốc lá (đây là kết quả đạt được khi thử nghiệm trên loài chuột). Ví dụ với những người có tiến sử ung thư trực tràng, thuốc aspirin cũng có tác dụng giảm được phần nào nguy cơ tái mắc bệnh trở lại.

 

Nhờ vào tác dụng chống viêm nhiễm, thuốc aspirin cũng tỏ ra có tác dụng bảo vệ chống bệnh ung thư buồng trứng. Một tác dụng nữa là dùng aspirin có thể giảm nguy cơ mắc ung thư vú, đặc biệt là làm chậm quá trình tổng hợp và sinh sản tế bào ung thư.

 

Một phương thuốc thần diệu?

 

Năm 1897, viên thuốc aspirin bắt đầu trở nên thông dụng nhờ một nhà hóa học người Đức, nó thu hút được sự quan tâm của các thày thuốc chữa bệnh thấp khớp và các bac sỹ tim mạch nhờ tác dụng giảm đau nhức cực kỳ hiệu quả.

 

Mặt khác, trong những trường hợp có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cao (hút thuốc, tiểu đường, dư lượng cholesterol quá cao, béo phì, stress…) các bác sỹ thường kê một liều lượng là 250mg nhằm mục đích giảm 30% nguy cơ nhồi máu và các biến chứng tim mạch khác. Khi được dùng với liều lượng thấp, aspirin có tác dụng đẩy lùi 25% nguy cơ tái nhồi máu cơ tim và 20% nguy cơ tai biến mạch máu não.

 

Tuy nhiên, không thể uống thuốc aspirin một cách tùy tiện vì trong trường hợp người dùng thuốc không hề có biểu hiện các bệnh tim mạch, thuốc aspirin có thể sẽ gây ra nhiều nguy hiểm hơn là tác dụng, nếu dùng thuốc trong một thời gian dài dù với liều thấp cũng có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết dạ dạy, thậm chí xuất huyết não.

 

Uống thuốc một cách hợp lý

 

Hiện nay, các bác sỹ không còn khuyến cáo dùng aspirin cho trường hợp trẻ em bị sốt do virus ( thủy đậu, cúm, lên sởi) vì loại thuốc này có thể gây ra hội chứng Reye để lại di chứng nặng nề lên hệ thần kinh.

 

Ở người lớn, uống aspirin khi quá đau đầu đôi khi kéo theo hội chứng phình mạch và có thể dẫn tới hậu quả là bị xuất huyết.

 

Cuối cùng, chống chỉ định thuốc aspirin nếu bị đau bụng do kinh nguyệt vì thuốc này làm tăng lượng máu lưu thông.

 

Ngoài những trường hợp đặc biệt kể trên, một bệnh nhân người lớn nên dùng một lượng hợp lý là 500mg, một ngày không uống quá 3g, tốt nhất nên uống thuốc ngay tại thời điểm bữa ăn để tránh thuốc ảnh hưởng xấu đến dạ dày. Viên aspirin dạng sủi sẽ phát huy tác dụng nhanh hơn.

 

Mỹ Quý

Theo Le Figaro