Hạt lúa nằm trong mắt gần 18 tháng

Ngày 9/11, Bệnh viện Mắt TƯ trong khi tiến hành phẫu thuật điều trị lác mắt phải cho bệnh nhân Đỗ Văn Chương (63 tuổi, xã Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình) đã phát hiện và gắp được một hạt lúa nằm trong đáy mắt.

Ngày 7/11, ông Chương nhập viện trong tình trạng 2 mắt lác trong (liệt dây thần kinh hoàn toàn), mắt phải bị mù chỉ phân biệt sáng - tối. Theo ông Chương, từ cuối tháng 5/2006, khi tuốt lúa, ông đã bị một hạt lúa bắn vào mắt. Mặc dù đi khám nhiều bệnh viện và cơ sở chuyên khoa mắt nhưng không phát hiện ra và các bác sĩ chỉ cho tiêm và dùng thuốc kháng sinh!

 

Trước đó, ngày 7/11, các bác sĩ Khoa Kết Giác mạc Bệnh viện Mắt TƯ cũng đã phẫu thuật bệnh nhân Tạ Minh Hồng (49 tuổi, phường Phương Liên, Hà Nội) để gắp ra một con giun dài 7cm.

 

Theo N.Kh

Sài Gòn giải phóng