Hạt dưa hấu nảy mầm trong mũi trẻ 3 tuổi

(Dân trí) - Thấy con ho, sốt kéo dài, chị H. đưa con đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra bệnh. Để ý bé hay đưa tay ngoáy mũi, chị quan sát và phát hiện dị vật ẩn phía trong. Tại bệnh viện bác sĩ gắp ra một hại dưa hấu đã nảy mầm.

Sự việc hi hữu trên xảy ra với bé trai N.Q.K (3 tuổi, ngụ tại TPHCM). Gần một tháng trước khi được chuyển đến bệnh viện, bé thường xuyên gặp phải các triệu chứng ho, sốt, nghẹt mũi, chảy nước mũi màu vàng đục.

Chị H. lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì đã đưa con đi khám chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Để ý thấy con hay đưa tay vào ngoáy mũi, chị bế ngửa con rồi quan sát vào hai lỗ mũi của bé. Người mẹ tá hỏa khi phát hiện dị vật nằm phía trong bít gần hết lỗ mũi phải của đứa con.

Sau nhiều lần cố gắng dùng tay lấy dị vật ra không được, chị đưa con đến bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây, kết quả chẩn đoán hình ảnh của bác sĩ cho thấy một vật lạ nằm sâu, bám chắc vào thành lỗ mũi phải của bé.

Sau khi can thiệp bằng những dụng cụ chuyên khoa, bác sĩ gắp ra một hạt dưa hấu đã nảy mầm. Do nằm lâu ngày trong mũi nên hạt dưa làm trầy rách niêm mạc, đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sốt ho kéo dài và chảy nước mũi màu vàng của bé.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, ở trẻ nhỏ phản xạ loại bỏ hạt trái cây và xương trong thức ăn chưa hoàn thiện. Vì thế khi cho bé ăn, các bậc phụ huynh cần phải hết sức thận trọng. Bên cạnh đó, không nên cho trẻ chơi với những đồ vật nhỏ có thể ngậm được trong miệng hay nhét vào lỗ mũi. Nếu nghi ngờ trẻ bị hóc dị vật, cần đưa trẻ đến những bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Vân Sơn