Hành trình Đỏ huy động hơn 1.000 đơn vị máu lưu động tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Tối 16/7, tại Đà Nẵng, 100 tình nguyện viên của Hành trình Đỏ xuyên Việt đã có buổi giao lưu “kết nối trái tim sông Hàn”, vận động giới trẻ thành phố hiến máu nhân đạo.

Chương trình do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tại Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Hành trình Đỏ huy động hơn 1.000 đơn vị máu lưu động tại Đà Nẵng
Các tình nguyện viên của Hành trình đỏ "kết nối trái tim sông Hàn", vận động hàng ngàn bạn trẻ ở Đà Nẵng hiến hơn 1.000 đơn vị máu

Ngay sau đêm giao lưu, sáng 17/6, hơn 2.000 sinh viên, học sinh, đoàn viên thanh niên,tình nguyện viên sẽ tiên phong hiến máu nhân đạo với lượng máu huy động ước đạt từ 1.000 -1.500 đơn vị máu lưu động.

Trong 2 ngày dừng chân tại Đà Nẵng, 16 và 17/7, Chương trình với sự tham gia của 100 tình nguyện viên xuyên Việt vận động hiến máu này đồng thời tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về căn bệnh tan máu bẩm sinh. Theo số liệu từ chương trình cung cấp, ở nước ta, ước khoảng có 5 triệu người mang gen bệnh máu tan bẩm sinh, nhưng mới chỉ có khoảng 20.000 người được phát hiện và điều trị.

Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, trưởng Ban tổ chức cho biết, Hành trình Đỏ xuất phát xuyên Việt từ ngày 5/7, và dự kiến kéo dài đến 25/7. Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu có thể xảy ra trên toàn quốc dịp hè 2013; tích cực thúc đẩy cả nước sớm đạt đơn vị máu thứ 1 triệu trong năm nay.

Khánh Hiền