Quảng Nam:

Hàng loạt học sinh ngất xỉu, co giật

(Dân trí) - Theo tin từ Phòng Giáo dục huyện Nam Trà My (Quảng Nam), đến sáng nay vẫn còn nhiều học sinh trường THCS bán trú cụm xã Trà Don bị ngất xỉu, co giật nhưng ở mức nhẹ hơn hai ngày trước đó.

Trước đó, đêm 1/11, có 7 học sinh nữ ở khu nội trú của trường bị co giật chân tay, mắt trợn ngược, sùi bọt mép… Có em bị co giật đến 3 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 1 tiếng đồng hồ. Các giáo viên và học sinh nam trong trường phải thay nhau giữ chặt tay chân các học sinh bị co giật để tránh bị tổn thương.
 
Hàng loạt học sinh ngất xỉu, co giật - 1
Các em học sinh trường THCS bán trú cụm xã Trà Don

Đến chiều tối ngày 2/11, vẫn còn nhiều em học sinh nữ bị co giật, có triệu chứng sốt cao, không ăn uống được, đi lại rất yếu ớt…

Sự việc được các giáo viên báo khẩn lên Phòng Giáo dục huyện và lãnh đạo phòng, đồng thời nhờ các bác sĩ ở Trung tâm Y tế dự phòng vào tận trường thăm khám, chẩn đoán để có hướng điều trị. Qua kiểm tra, chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ Trung tâm Y tế dự phòng Nam Trà My cho biết các em học sinh này có dấu hiệu mắc hội chứng tâm sinh lý hysteria. Hiện các em đã được cách ly để theo dõi điều trị.

Phó hiệu Trưởng trường THCS bán trú cụm xã Trà Don, thầy giáo Nguyễn Phước Tỉnh cho biết, đến sáng nay có một số em cũng lên cơn co giật nhưng với mức độ nhẹ hơn các ngày trước.

Theo hướng dẫn của các bác sĩ, khi các em lên cơn co giậc thì tách riêng ra một phòng để không ảnh hưởng tâm ký đến các em khác. Thầy Tỉnh cho biết, trường đã liên hệ với các phụ huynh có con em bị bệnh xuống trường chăm sóc đồng thời đưa các em xuống trung tâm y tế huyện để điều trị dứt điểm, tránh lây lan đến các em khác.

Chiều nay 3/11, Trưởng Phòng Giáo dục Nam Trà My, thầy giáo Nguyễn Trường Sinh cho biết hiện nay tình hình của trường THCS bán trú cụm xã Trà Don cơ bản đã ổn định, không có em học sinh nào bị lên cơn co giật. Phòng Giáo dục cũng đã hướng dẫn các giáo viên của trường tuyên truyền đến các em học sinh và phụ huynh đây là căn bệnh tâm sinh lý bình thường, điều trị một thời ngắn sẽ khỏi, không nên quá lo lắng.

Thầy Sinh cho biết, do hầu hết học sinh ở đây là con em đồng bào Ca Dong và Xê Đăng nên việc tuyên truyền rất quan trọng vì đồng bào ở đây cứ nghĩ các em bị bệnh là do “con ma rừng” bắt, từ đó dẫn tới những cách chữa trị lạc hậu.

 Công Bính