Đắk Lắk:

Hàng chục người nhập viện cấp cứu sau khi ăn gỏi cây chuối

(Dân trí) - Sau khi cùng ăn gỏi thịt heo trộn với ruột cây chuối nhiều người dân trong buôn trong có cả trẻ em đều có biểu hiện nôn ói, thần kinh hoảng loạn phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 8/2, bác sĩ Lại Quang Miễn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vào đêm ngày (7/2) bệnh viện tiếp nhận 16 người, trong đó có 3 trẻ em tất cả đều ở buôn Ea Nao A, xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm.


Bệnh nhân nhập viện sau ăn gỏi

Bệnh nhân nhập viện sau ăn gỏi

Các bệnh nhân đều có các triệu chứng nôn ói nhiều, thần kinh hoảng loạn và la hét nhiều.

Anh Y Thinh Byă cho biết, vào chiều ngày (7/2) anh và một số người dân đi nhổ sắn giúp cho một người dân trong buôn. Sau khi nhổ sắn về, chủ nhà có mua thịt heo về trộn gỏi với ruột cây chuối để mọi người cùng ăn. Sau khi ăn khoảng một tiếng, nhiều người thấy buồn nôn, khó chịu nên phải tới bệnh viện cấp cứu.


16 người dân trong buôn cùng nhập viện

16 người dân trong buôn cùng nhập viện

“Hiện các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được ở lại bệnh để theo dõi thêm. Phía cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu thức ăn để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc”, bác sĩ Miễn cho hay.

Thúy Diễm