Bình Dương:

Hàng chục học sinh tiểu học ngộ độc nghi ăn tàu hũ đóng hộp

(Dân trí) - Khoảng 30 em học sinh trường tiểu học Nhị Đồng, TX Dĩ An sau buổi ăn xế có biểu hiện ngộ độc phải nhập viện cấp cứu và đến sáng nay vẫn còn hàng chục em nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ bệnh viện quận Thủ Đức, TPHCM, lúc 9h sáng nay (27/11), Khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận 10 em học trường tiểu học Nhị Đồng (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được nhà trường đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau bụng, buồn nôn.

Hàng chục học sinh tiểu học ngộ độc nghi ăn tàu hũ đóng hộp - 1
Sáng 27/11, hàng chục em học sinh trường tiểu học Nhị Đồng, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp tục được đưa đi cấp cứu nghi do ngộ độc.
Sáng 27/11, hàng chục em học sinh trường tiểu học Nhị Đồng, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp tục được đưa đi cấp cứu nghi do ngộ độc.

Ngay lập tức các bác sĩ đã xử trí khám và cho chỉ định cận lâm sàng. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, tình trạng sức khoẻ của các em học sinh bước đầu đã ổn định, giảm đau bụng, không còn nôn ói. Hiện bệnh viện tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm để có hướng điều trị hữu hiệu.

Theo thông tin từ phía nhà trường thì vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm nói trên xảy ra từ buổi ăn xế tại trường chiều qua 26/11. Theo đó, sau khi các em ăn món tàu hũ (tào phớ) nóng đóng hộp của một công ty ở huyện Hóc Môn, TP HCM thì xảy ra tình trạng nôn ói, đau bụng…nên lập tức được đưa đến bệnh viện Hoàn Hảo (đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức) cấp cứu.

Các nhân viên y tế BV quận Thủ Đức đang chăm sóc cho các em học sinh.
Các nhân viên y tế BV quận Thủ Đức đang chăm sóc cho các em học sinh.

Ban giám đốc BV Hoàn Hảo xác nhận có tiếp nhận cấp cứu khoảng 30 em học sinh trường tiểu học Nhị Đồng nghi bị ngộ độc thực phẩm và sau khi thăm khám đã cho về nhà uống thuốc.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ được các bác sĩ thăm khám, tình trạng sức khoẻ của các em học sinh bước đầu đã ổn định, giảm đau bụng, không còn nôn ói.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ được các bác sĩ thăm khám, tình trạng sức khoẻ của các em học sinh bước đầu đã ổn định, giảm đau bụng, không còn nôn ói.

Tuy nhiên đến đầu giờ học sáng nay, có khoảng 10 em (trong số các em bị ngộ độc chiều qua) tiếp tục có triệu chứng đau bụng, nôn ói nên được nhà trường đưa đến BV quận Thủ Đức cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các ngành chức năng liên quan của TX Dĩ An phối hợp làm rõ.

Lê Nhiên