TPHCM:

Hai bệnh nhi bị xoắn túi mật liên tiếp

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 4 tháng, bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phát hiện hai bệnh nhi mắc bệnh xoắn túi mật. Đây là bệnh đặc biệt hiếm gặp, y văn thế giới mới chỉ ghi nhận có khoảng 400 trường hợp mắc bệnh này trong đó chủ yếu là người lớn.

Cả hai trường hợp mắc bệnh xoắn túi mật tại Việt Nam đều xảy ra ở trẻ em. Trường hợp thứ nhất là em V.T.K (14 tuổi) đã được điều trị thành công tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào trung tuần tháng 7 năm 2010.

 

Mới đây nhất (ngày 5/11) bệnh viện này lại tiếp nhận trường hợp tương tự xảy ra đối với bé gái N.T.N (9 tuổi). Trước đó bé N. đau bụng dữ dội trong 3 ngày, kèm theo các triệu chứng đau đầu, sốt cao, nôn ói liên tục… Gia đình đã đưa em N. đến bệnh viện địa phương điều trị nhưng không thuyên giảm nên chuyển đến Nhi Đồng 1.

 

Tại đây, sau khi khám lâm sàng và chẩn đoán kết quả siêu âm, bác sĩ cho biết túi mật của bệnh nhi nằm ngang, vị trí nông, vách túi mật đã bị phù nề, không thấy tưới máu ở thành túi mật. Sau hội chẩn, bác sĩ kết luận đây là bệnh cảnh xoắn túi mật, dẫn đến hoại tử nếu không được cứu chữa kịp thời bênh nhân sẽ tử vong.

 

Ngay lập tức ca phẫu thuật nội soi cho bệnh nhi N. nhanh chóng được tiến hành. Ca mổ ghi nhận túi mật của bé N. đã bị hoại tử, cuống túi mật xoắn 1 vòng ngược chiều kim đồng hồ, thân túi mật không dính vào gan. 

 

Để đảm bảo an toàn cho sự sống của bệnh nhân, bác sĩ đã phải cột cuống túi mật, cắt bỏ và đưa ra ngoài. Sau ca mổ bé N. đã dần hồi phục sức khỏe.

 

BS chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Chí, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Siêu âm cho biết: “Xoắn túi mật là một bệnh lý ngoại khoa cực kỳ hiếm trong nhi khoa. Đây là trường hợp thứ 2 bị xoắn túi mật ở trẻ em được phát hiện tại Việt Nam. Căn bệnh này nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh sẽ gặp phải biến chứng thủng túi mật, viêm phúc mạc mật dẫn đến tử vong”.

 

Vân Sơn