1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai bé gái sinh đôi dính ngực nằm ngược đầu nhau

(Dân trí) - Hai bé song sinh Nguyễn Thị Ngọc Mai và Nguyễn Thị Minh Hồng dính nhau phần ngực, nằm ngược đầu nhau vừa được đưa đến Bệnh viện Nhi TƯ cấp cứu. Bác sĩ cho biết cả hai bé đều bị tim bẩm sinh.

Hai bé gái sinh đôi dính ngực nằm ngược đầu nhau - 1
Hai bé song sinh không chỉ dính nhau phần ngực mà cả hai đều bị tim bẩm sinh. Hai cháu đang được chăm sóc đặc biệt, thở máy đợi được phẫu thuật (Ảnh: H.Hải)
 
Gia đình bệnh nhân cho biết, hai bé sinh ngày 16/9 tại Gia Bình, Bắc Ninh. Cả hai cân nặng 4,7kg. Khi sinh ra, thấy hai bé bị dính nhau ở phần ngực, gia đình rất sốc vì trong thời kỳ mang thai, thai phụ có đi siêu âm nhưng chỉ biết là sinh đôi, không biết hai con bị dính và bị tim bẩm sinh. Trong quá trình mang thai, chị Thanh sức khoẻ tốt, không ốm đau gì đặc biệt và hai bé là con đầu lòng của chị.

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, kết quả thăm khám bước đầu xác định hai cháu dính nhau phần ngực, nhưng không bị dính tim, gan (mỗi bé đều có tim, gan độc lập) mà chỉ dính ở phần da, sụn. Tuy nhiên, để biết chắc chắn hai bé có bị dính ở phần nào nữa không phải chờ làm thêm nhiều xét nghiệm.

Tuy nhiên, hiện giờ sức khỏe hiện giờ của hai cháu yếu. Cả hai bé đều phải đặt nội khí quản hô hấp nhân tạo do thể trạng yếu, tím tái, khó thở.

PGS Liêm cho biết, việc ưu tiên hàng đầu hiện nay là chăm sóc tốt dinh dưỡng, hỗ trợ thở tốt để sức khoẻ các cháu tốt lên mới có thể tiến hành phẫu thuật tách. Dự kiến ngày 22/9 tới bác sĩ sẽ tiến hành mổ tách cho hai bé. Tuy nhiên đây là một ca khó, dù không dính tim, gan nhưng cả hai bé đều bị dị tật tim bẩm sinh nặng.

Hồng Hải