Hà Tĩnh: Tái xuất hiện dịch sốt xuất huyết

(Dân trí) - Dịch sốt xuất huyết tái bùng phát và hiện đang lây lan nhanh, trên diện rộng tại Hà Tĩnh. Ít nhất đã có 10 xã của tỉnh này hiện đang phải đối mặt với đợt dịch mới này.

Từ đầu tháng 10 đến nay, dịch sốt xuất huyết (SXH) đã lan ra 8 xã của huyện miền núi Hương Sơn với hơn 200 trường hợp mắc bệnh. Trong đó phần lớn là học sinh. Xã Sơn Lễ có số lượng người mắc bệnh nhiều nhất, lên đến 80 trường hợp được đưa đi cấp cứu, điều trị. Trong những người bị mắc SXH thì có 6 trường hợp điều trị ở bệnh viện huyện, 1 trường hợp phải chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh.

Ngoài huyện Hương Sơn, dịch SXH còn bùng phát ở xã Xuân Yên (Nghi Xuân) và xã Gia Phố (Hương Khê) với 80 trường hợp.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng khoa dịch tễ, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh cho biết, nhằm hạn chế sự bùng phát dịch Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh đã cử cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, tổ chức điều tra đường truyền bệnh, lấy máu xét nghiệm, khoanh vùng dịch và phun hóa chất tiêu độc khử trùng những nơi bùng phát dịch.

Ngoài việc khoanh vùng, phun hoá chất, chính quyền địa phương có dịch đã phát động những đợt tổng vệ sinh lớn trong nhân dân và tuyên truyền ý thức trong người dân phòng chống dịch.

Văn Dũng