Hà Tĩnh: Dịch tiêu chảy có nguy cơ lây lan trên diện rộng

(Dân trí) - Không chỉ dịch SXH, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm cũng đã xuất hiện ở 3 huyện và thành phố trong tỉnh Hà Tĩnh. Điều đáng lo ngại là dịch có khả năng lây lan trên diện rộng, bùng phát nhanh, nhất là dân cư dọc bờ biển.

Tính đến 11h ngày 10/11/2008 toàn tỉnh đã có 28 người mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm; qua xét nghiệm có 8 trường hợp được xác định mang khuẩn phẩy tả.

 

Trong số đó, huyện có nhiều nhất, lây lan nhanh là Lộc Hà với 23 người, tập trung chủ yếu ở xã miền biển Thạch Kim (22 người).

 

Được biết nguyên nhân phát sinh, lây lan nhanh dịch tiêu chảy cấp là từ các khu dân cư dọc bờ biển do có sự giao lưu giữa các ngư dân ở các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân cư ở đây chưa có nhà vệ sinh, vẫn phóng uế bừa bãi trên bờ biển.

 

“Đặc biệt, ý thức người dân tự bảo vệ mình và cộng đồng chưa thật cao. Đó chính là mối lo ngại lớn nhất để dịch bệnh lây lan nhanh trên diện rộng, trước tiên là trong tỉnh”, ông Nguyễn Văn  Hiến, Giám đốc TT Y học dự phòng bày tỏ lo ngại.

 

Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo kiên quyết, tập trung lực lượng cùng cộng đồng dân cư khẩn trương dập nhanh dịch bệnh. Ngành y tế đã cử nhiều cán bộ thuộc TT Y tế dự phòng, thầy thuốc chuyên khoa các bệnh viện tỉnh và huyện về các xã có dịch bệnh để theo dõi, hướng dẫn phác đồ điều trị bệnh.

 

Phương châm xử lý là cách ly để điều trị tại chỗ; những trường hợp nặng mới chuyển tuyến trên. Hiện đã có 1 bệnh nhân chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng với đó là việc xử lý môi trường nhất là nguồn nước, kiểm tra VSATTP cũng như tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đang được các địa phuơng trong toàn tỉnh thực hiện kiên quyết và nghiêm túc.

 

Duy Thảo