Hà Nội: Xuất hiện sốt xuất huyết ở nhiều khu dân cư

Ngày 3/10, Sở Y tế Hà Nội cho biết sốt xuất huyết đang xuất hiện tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội. Mới nhất, đã có một số người dân ở khu vực quận Hoàn Kiếm mắc bệnh.

Tính chung chín tháng đầu năm, Hà Nội đã có trên 500 người mắc sốt xuất huyết, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2005, trong đó “nóng” nhất là bốn quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai và Đống Đa. Hiện một số khu ký túc xá sinh viên đã có nhiều sinh viên cùng mắc sốt xuất huyết.

 

Theo Bộ Y tế, Hà Nội là địa phương thứ hai ở miền Bắc (sau Nghệ An) có số ca mắc sốt xuất huyết cao trong năm nay. Trong khi đó, số người mắc sốt xuất huyết ở các tỉnh phía Nam đã chững lại, tuy vẫn còn ở mức cao.

 

Hiện mỗi tuần vẫn có 900 - 1.000 người mắc bệnh, số mắc trong 9 tháng đầu năm cao gấp rưỡi so với cùng kỳ 2005.

 

Theo L.Anh

Tuổi trẻ