Hà Nội xuất hiện bệnh nhân nhiễm khuẩn tả

(Dân trí) - Tại cuộc họp giao ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người chiều 17/3, Bộ Y tế đã xác nhận ca nhiễm khuẩn phẩy tả đầu tiên tại Hà Nội trong năm 2010.

ThS Nguyễn Hồng Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ cho biết, đây là một bệnh nhân nữ (28 tuổi ở Tây Hồ, Hà Nội) vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ trong tình trạng đi ngoài liên tục, mất nước nặng.

Ngay lập tức, bệnh nhân được truyền nước, cấp cứu và lấy mẫu phân xét nghiệm phẩy khuẩn tả và cho kết quả dương tính. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục. Chiều 17/3 bệnh nhân cũng đã được xuất viện, sau 3 lần xét nghiệm phân đã âm tính với phẩy khuẩn tả.

Ngay sau khi xác nhận bệnh tả đầu tiên này, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đã tiến hành phun khử trùng nhà của bệnh nhân và khu vực xung quanh, cho những người tiếp xúc với bệnh nhân uống thuốc dự phòng và theo dõi sức khỏe. Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cũng đã tiếp cận bệnh nhân để điều tra dịch tễ, tìm nguồn lây bệnh.

Trước đó, vào thời điểm tháng 5/2009, tại Hà Nội dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm cũng bùng phát mạnh mẽ và Hà Nội cũng là tỉnh thành có số ca dương tính với phẩy khuẩn tả cao nhất trong cả nước.

Cũng tại buổi họp cúm, các chuyên gia cho biết dịch cúm A/H1N1 đang có xu hướng chững lại từ vài tháng nay. Báo cáo giám sát của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho thấy, hiện cúm A/H1N1 chỉ chiếm khoảng 18% trong số các trường hợp được xét nghiệm.

Trong khi đó, dịch cúm A/H5N1 đang có xu hướng gia tăng nhanh. Tính từ đầu năm đến ngày 17/3, cả nước đã có 5 trường hợp nhiễm cúm gia cầm và có 2 ca tử vong. Bộ Y tế cũng chính thức xát nhận trường hợp bé gái 3 tuổi tử vong tại TPHCM là nhiễm vi rút cúm A/H5N1. Đây là trường hợp thứ 5 mắc cúm A/H5N1 và là ca tử vong thứ 2 do bệnh này ở nước ta kể từ đầu năm đến nay.

Hồng Hải