Hà Nội: Thử nghiệm xe máy cấp cứu

(Dân trí) - Theo báo cáo từ Sở Y tế Hà Nội, hệ thống 115 trong thành phố đang thử nghiệm loại hình xe máy cấp cứu nhằm giải quyết những ca cấp cứu tại nhà kịp thời và nhanh chóng.

Đây là loại xe máy được thiết kế đặc biệt với các phương tiện cấp cứu đơn giản, gọn nhẹ để có thể đi thẳng vào các ngõ ngách, cấp cứu tại chỗ kịp đối với những ca tại nạn xảy ra ở những khu vực ngõ ngách, đường ra vào nhỏ. Loại xe máy đặc biệt này cũng có khả năng vận chuyển các trường hợp tai nạn không quá nguy hiểm như gãy chân, tay…vào bệnh viện.

 

Người gặp nạn khi gọi điện thoại đến số115 yêu cầu cấp cứu có thể nói rõ tình trạng và nơi đang bị tai nạn. Họ có thể yêu cầu xe máy cấp cứu đến trước, tiến hành các thao tác sơ cứu ban đầu rồi đợi xe cứu thương chuyên dụng đưa vào bệnh viện.

 

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, xe máy cấp cứu là một trong những biện pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận của xe cứu thương trên toàn địa bàn thành phố.

 

Hiện trên địa bàn thành phố đang có 2 xe máy cấp cứu hoạt động. Nếu mô hình này hoạt động có hiệu quả, loại hình cấp cứu này sẽ được đưa vào triển khai rộng rãi.

                                                                                                            P. Thanh