Hà Nội: Thêm một bệnh nhân mắc tả

(Dân trí) - Ngày 24/4, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội xác nhận, tại xã Xuân La, Tây Hồ lại thêm một bệnh nhân mắc tả.

Đó là một bệnh nhân nam, tên Phương, 30 tuổi. Bệnh nhân này sống trọ tại khu Xuân La, Tây Hồ. Như vậy, đây là trường hợp mắc tả thứ 2 tại Hà Nội, cũng là trường hợp mắc tả thứ 2 trên toàn quốc trong năm 2009.

Sau ca mắc tả đầu tiên tại Hà Nội, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã tiến hành điều tra dịch tễ để xác định nguyên nhân gây tả. Theo đó biết được, trong bữa ăn thịt chó của bệnh nhân đầu tiên tại Hà Nội mắc tả còn có 4 người nữa ăn cùng. Vì thế, họ đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của 4 người này. Kết quả là có 3 mẫu âm tính với phẩy khuẩn tả, riêng anh Phương dương tính.

Tuy nhiên, bệnh nhân Phương không bị đi ngoài ồ ạt mà chỉ bị rối loạn tiêu hóa bình thường nên đã được điều trị tại nhà để tránh lây lan trong quá trình chuyển viện. Các cán bộ y tế phường được giao nhiệm vụ giám sát, không để bệnh nhân đi lại, giao lưu rộng để tránh lây lan ra môi trường. Đồng thời, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội cũng đã tiến hành phun coloraminB khử khuẩn nguồn nước, vệ sinh môi trường, khống chế ổ dịch.

Ngay sau khi xác nhận ca mắc tả đầu tiên, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản yêu cầu 29 quận huyện của Hà Nội phải tiến hành chiến dịch vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trên toàn thành phố. Theo kế hoạch, trong ngày mai và ngày chủ nhật, người dân tất cả các quận, huyện, thành phố sẽ ra quân, đảm bảo an toàn thực phẩm để phòng sự quay trở lại của bệnh tiêu chảy cấp và các bệnh mùa hè khác. Đồng thời sẽ tiến hành lấy mẫu nước sạch, nước cống rãnh... tiến hành xét nghiệm tìm phẩy khuẩn tả để chủ động phòng dịch nếu có sự lây lan vi khuẩn tả ra môi trường.

Hồng Hải