Hà Nội: Thêm địa chỉ giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn

(Dân trí) - Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mới được Bệnh viện Phụ sản Hà Nội triển khai từ giữa năm 2006 đến nay đã đạt được nhiều thành công. Sau khi đứa trẻ đầu tiên chào đời, bệnh viện đang chờ đón 5 trẻ nữa được sinh ra.

ThS Nguyễn Huy Bạo, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: “Để thực hiện một ca thụ tinh trong ống nghiệm tại đây, các cặp vợ chồng phải  chi 25 - 30 triệu đồng. Đã có 41 sản phụ được chọc phôi và 16 sản phụ có thai. Trước đó, một bé trai đã chào đời, đây là con của sản phụ 31 tuổi thường trú tại Hà Nội”.

 

ThS Bạo cũng cho biết chi phí đầu tư cơ bản cho hệ thống trang thiết bị hỗ trợ sinh sản là 5 tỷ đồng. Hiện, các bác sĩ chuyên khoa bệnh viện Phụ sản TƯ vẫn đang tiếp tục hỗ trợ đơn vị này ở những ca quá phức tạp và cần đến kinh nghiệm lâu năm. 

Phạm Thanh