Hà Nội sẵn sàng ứng phó nếu dịch cúm A/H1N1 lan rộng

(Dân trí) - Ổ dịch cúm A/H1N1 tại tòa nhà Viettel được khống chế tốt với duy nhất 1 bệnh nhân. 79 nhân viên làm cùng tầng với bệnh nhân H vẫn được giám sát sức khỏe tại chỗ chưa phát hiện bất thường. Các trường hợp nghi ngờ cúm A/H1N1 hôm qua cho kết quả âm tính...

Dù vậy, Hà Nội cũng đã họp bàn, lên các phương án sẵn sàng ứng phó nếu dịch cúm A/H1N1 tràn vào thủ đô.

Khống chế dịch hiệu quả ở tòa nhà Viettel

Ông Lê Tuấn Sơn, Trưởng ban Quân y, Tổng công ty viễn thông Quân đội Viettel cho biết, đến cuối giờ chiều 28/7, tình trạng sức khỏe của 79 người đang được cách ly tại tầng 5 - nơi có bệnh nhân H dương tính với cúm A/H1N1 đều bình thường. Các nhân viên này liên tục được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe nhưng chưa phát hiện trường hợp nào bất thường. Tuy vậy, họ vẫn sẽ tiếp tục được cách ly, đeo khẩu trang và theo dõi tiếp ít nhất 7 ngày nữa.

Về các trường hợp làm việc với bệnh nhân H và có biểu hiện nghi mắc cúm A/H1N1 (đã được cách ly theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm), kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội cho thấy có 4/9 trường hợp mắc cúm thường, các trường hợp còn lại âm tính.
 
Cục Quân y - Bộ Quốc phòng đã tiến hành tẩy trùng tòa nhà, nên việc ra vào trụ sở Viettel từ sáng 28/7 đã diễn ra khá bình thường, chỉ có một khác biệt là người ra vào đeo khẩu trang để phòng bệnh. Ngoài ra, hệ thống điều hòa  của tòa nhà cũng được tắt nhằm hạn chế vi rút lưu cữu và phát tán... Về ổ cúm đầu tiên tại Hà Nội, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá, việc khống chế dịch tốt và kịp thời, không để dịch lan rộng. Đến nay, ổ dịch này vẫn chỉ ghi nhận duy nhất trường hợp của bệnh nhân H.

Sẵn sàng ứng phó

Ông Tuấn nhận định, tại Hà Nội, dịch cúm A/H1N1 vẫn chỉ là những ca bệnh xâm nhập, chưa có sự lây lan rộng ra cộng đồng như tại TP Hồ Chí Minh. Tuy vậy, ngành y tế vẫn không hề chủ quan mà đã lên kế hoạch chi tiết cho việc phòng chống cúm A/H1N1, không để cúm lan rộng. Vì dù cúm A/H1N1 được đánh giá là không nguy hiểm, nhưng nó lại ảnh hưởng rất nhiều sinh hoạt, lao động, học tập của mọi người do buộc phải cách ly. 
Hà Nội sẵn sàng ứng phó nếu dịch cúm A/H1N1 lan rộng - 1


Bệnh nhân cúm A/H1N1 điều trị tại Viện Y học lâm sàng và các bệnh nhiệt đới quốc gia. (Ảnh chụp chiều 28/7 - Ánh: H.Hải)

Theo đó, hiện tại, Hà Nội đã lên phương án các bệnh viện, khu vực điều trị, cách ly bệnh nhân cúm. Hiện tại, từ ca bệnh đầu tiên, đến nay Hà Nội mới ghi nhận 47 ca dương tính với cúm A/H1N1. Vì số bệnh nhân còn ít, nên việc cách ly, điều trị đều được tập trung tại đầu mối là Viện Y học lâm sàng và các bệnh nhiệt đới quốc gia. Đến nay, tại Viện này vẫn đảm bảo tốt việc cách ly, điều trị cho người bệnh, chưa có hiện tượng quá tải.

Tuy nhiên, nếu số bệnh nhân tăng lên, Viện Y học lâm sàng và các bệnh nhiệt đới quốc gia không đáp ứng đủ chỗ, giường bệnh thì Hà Nội sẽ huy động thêm khoảng 400 giường bệnh từ các bệnh viện trên địa bàn dành cho bệnh nhân cúm A/H1N1. Cụ thể, nếu xảy ra dịch cúm A/H1N1, các bệnh viện Xanh-pôn, Nam Thăng Long, Đức Giang chuẩn bị 120-150 giường thu dung, cách ly bệnh nhân. Mỗi bệnh viện còn lại trên toàn thành phố chuẩn bị 10 giường. Tại các bệnh viện này cũng đã trang bị máy thở sẵn sàng  điều trị cho bệnh nhân nặng.

Ngày 28/7/2009, Việt Nam ghi nhận thêm 31 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó miền Nam: 22 ca, miền Bắc: 3 ca, miền trung: 1 ca, Tây Nguyên: 5 ca.
 
Tính đến nay Việt Nam đã ghi nhận 703 trường hợp dương tính, không có tử vong.
Ngoài khu vực cách ly, giường bệnh thì số khẩu trang, dung dịch sát trùng và thuốc điều trị cũng đã sẵn sàng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điều trị.

Chiều nay, Sở Y tế Hà Nội cũng đã họp bàn với Sở Giáo dục về các phương án ngăn chặn dịch cúm A/H1N1 trước mùa khai giảng đang đến gần. Ông Tuấn cho biết, ở tất cả các công sở, trường học nếu phát hiện có ca dương tính với H1N1 hoặc có nguy cơ dịch xâm nhập phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế. Vì theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, cứ một ca dương tính với cúm A/H1N1 cũng được coi là ổ dịch, cần phải tiến hành khoanh vùng, dập dịch ngay không để dịch lan rộng.  Việc quyết định khoanh vùng dịch ở mức độ nào, có đóng cửa công sở, trường học hay không… sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Đơn vị nào không thực hiện là phạm luật, sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của Bộ Y tế.

Cũng trong chiều ngày 28/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đào Văn Bình đã ký công điện về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A/H1N1 trong trường học. UBND thành phố chỉ đạo các trường thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cúm A/H1N1. Đồng thời, chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc lập khu vực cách ly, triển khai bệnh viện dã chiến khi dịch xảy ra và tổ chức tổng vệ sinh trường học trước khi học sinh tựu trường...
 

Còn tại Viện Y học Lâm sàng và các bệnh nhiệt đới quốc gia, chiều 28/7, ThS Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Điều trị tích cực cho biết, trung bình mỗi ngày tại viện tiếp nhận 3- 4 trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1 phải cách ly. Hiện tại còn 12 bệnh nhân cúm A/H1N1 đang được điều trị với tình trạng sức khỏe ổn định, 36 ca đã xuất viện. Trong tổng số bệnh nhân mắc, có 5 trường hợp là những chùm ca bệnh, gồm các thành viên trong cùng gia đình.

 
Hồng Hải