1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội ra quân tổng vệ sinh môi trường

(Dân trí) - Sáng 8/11, toàn thành phố đã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

>> Toàn cảnh Hà Nội trong trận mưa lịch sử

Hơn 200 sinh viên tình nguyện đã tới phường Tân Mai, quận Hoàng Mai - một trong những địa bàn ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ lụt này - phát thuốc, hướng dẫn sử dụng Cloramin B để khử khuẩn nguồn nước.

Theo báo cáo từ Sở Y tế Hà Nội, 300 cơ số thuốc, gồm các thuốc trị bệnh tiêu hóa, đau mắt đỏ, nấm kẽ chân… đã được chuẩn bị để phát cho người dân các vùng bị ngập lụt nặng.

Ngoài ra, với riêng các sản phụ sẽ sinh trong tháng 11, Sở cũng đã yêu cầu các địa phương quản lý, lên danh sách theo dõi để đưa họ đến nơi sinh an toàn. Thành phố cũng đã chuẩn bị 1.000 gói đẻ sạch để phát cho các xã phường, đảm bảo cao nhất sự an toàn cho các sản phụ và thai nhi.
 
Được biết, trong đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường này, thành phố sẽ huy động khoảng 1.000 SV của 2 trường CĐ Y tế Hà Nội và Hà Tây (cũ) xuống từng hộ dân, hướng dẫn vệ sinh và cấp phát thuốc phòng chống bệnh dịch
 
Cùng đó, nhiều đoàn thanh tra VSATTP sẽ được thành lập nhằm giám sát tình hình thực tế trên địa bàn thành phố, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao.
P. Thanh