Hà Nội: Nữ sinh viên ngộ độc rượu ngâm hoa anh túc

(Dân trí) - Chị Đ.H.P (22 tuổi, trú tại Minh Khai, HN) được đưa vào Trung tâm chống độc trong tình trạng vật vã, kích thích, nôn liên tục, người nồng nặc mùi rượu. Kết quả test cho thấy bệnh nhân này có dương tính với ma túy, nguyên nhân do là uống rượu ngâm hoa anh túc.

Người nhà bệnh nhân cho biết, do có buồn bã về chuyện tình cảm, ngày 27/12 chị P đã uống hết cả một chai rượu mang từ Hòa Bình xuống mà không biết đó là rượu ngâm hoa Anh Túc. Sau khi uống rượu, P xuất hiện tình trạng say rượu, vật vã, nói nhiều, khi cười khi khóc đã được đưa vào Trung tâm chống độc

May mắn, do lần đầu tiên sử dụng rượu, ngộ độc không nặng nên sau một ngày điều trị bệnh nhân đã được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Đàm Chính, Trung tâm chống độc cho biết, rượu ngâm hoa anh túc rất độc và nguy hiểm. Bởi rượu đã độc, hoa anh túc (thuốc phiện) cũng độc. Uống rượu ngâm hoa anh túc tức là mang vào cơ thể hai cái hại, hại do rượu và hại do ma túy. Một người nếu dùng liên tục loại rượu này sẽ gây nghiện, không khác gì một con nghiện vừa nghiện rượu vừa nghiện ma túy.

Nếu không may bị ngộ độc cấp rượu ngâm hoa anh túc thì nguy cơ tử vong tăng lên gấp hai lần do ngộ độc rượu và ma túy. Còn về lâu dài, gây nghiện thì như một người nghiện rượu và nghiện ma túy với đủ nguy cơ về sức khỏe.

Hồng Hải