Hà Nội: Người dân được tầm soát ung thư đường tiêu hóa với giá siêu rẻ

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện Trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa (BV Xanh Pôn) đã mua được hệ thống tầm soát ung thư đường tiêu hoá của Nhật và sẽ thực hiện tầm soát ung thư cho người dân Hà Nội với mức giá rẻ.

Chiều 27/11, tại Lễ khánh thành Trung tâm kĩ thuật cao và tiêu hoá (BV Xanh Pôn, Hà Nội), Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ, Hà Nội tự hào vì đây là một Trung tâm hiện đại, đạt chuẩn quốc tế ở Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Đức Chung, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến... thăm phòng mổ hiện đại của Trung tâm.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Đức Chung, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến... thăm phòng mổ hiện đại của Trung tâm.

Được biết, Trung tâm này có vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng với 12 phòng khám, 10 buồng bệnh, 3 phòng mổ hiện đại. Trong đó, có một phòng mổ hội chẩn quốc tế từ xa, được trang bị đầy đủ hệ thống camera truyền hình có thể kết nối và hội chẩn quốc tế; hệ thống mổ nội soi hiện đại nhất thế giới có độ phân giải 4K...

Ông Chung cũng cho biết về nhân duyên hình thành ý tưởng xây dựng Trung tâm kĩ thuật cao và tiêu hóa hiện đại bậc nhất của Hà Nội, khi ông trở thành một bệnh nhân của GS Leroy (Pháp) vào tháng 4/2015. “Được gặp, làm việc, tiếp xúc với giáo sư, có điều gì đó cứ thôi thúc tôi phải làm gì đó để đưa những công nghệ hiện đại chẩn đoán bệnh về Việt Nam, để người dân được hưởng lợi và cũng giúp giảm số người bệnh phải ra nước ngoài chữa trị”, ông Chung nói.

Theo đó, từ khi hình thành ý tưởng tới khi thiết kế và triển khai xây dựng Trung tâm, đó là một chiến dịch “thần tốc” với 7 tháng đã hoàn thành. GS Leroy đã sang Việt Nam 9 lần giảng dạy và trực tiếp phẫu thuật cho 15 bệnh nhân.

Tại buổi Lễ khai trương Trung tâm, GS Leroy cho biết, tới đây ông sẽ mời thêm 12 GS là những chuyên gia y tế hàng đầu tại các nước Pháp, Nhật, Trung Quốc, Singapore... cùng tới trung tâm kĩ thuật cao và tiêu hoá Hà Nội để khám, chữa bệnh và chuyển giao các kĩ thuật mới nhất, định hướng đưa phát triển thành trung tâm hàng đầu về tiêu hoá mang tầm quốc tế.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, để đi vào vận hành, TP đã cử 23 lượt bác sĩ sang Pháp học theo kiểu “cầm tay chỉ việc”. Riêng các chuyên gia từ Pháp sang VN, được ưu tiên cấp visa trong vòng 5 năm.

Đặc biệt, Chủ tịch Hà Nội vui mừng thông báo, sau hơn 6 tháng đàm phán với Nhật Bản, Hà Nội đã mua được hệ thống tầm soát ung thư tiêu hóa nhằm tầm soát, chẩn đoán, phòng ngừa, để chẩn đoán sớm bệnh ung thư đường tiêu hóa cho tất cả người dân có độ tuổi từ 40 tuổi trở lên với chi phí là 63.200đ/lần. Trong khi đó, cùng với hệ thống này tại Singapore người dân đang phải trải là 15 USD, tại Mỹ 26 USD.

“Nếu làm tốt với công suất 320 test/1 giờ thì với 1,5 triệu dân Hà Nội với độ tuổi 40 - 65 trong vòng 5 năm tới chúng ta sẽ phòng ngừa được từ 5000-10.000 người không bị mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa mỗi năm và hàng nghìn người sẽ được chữa trị sớm, hoàn toàn có thể khỏi”, ông Chung nói.

Hồng Hải