Hà Nội: Nam sinh lớp 12 đột tử khi đang tắm

Một học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Long Biên, Hà Nội đã bị đột tử chiều 2/2 khi đang tắm.

Học sinh nam này tên Tr., ngụ tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Người dân gần nhà em cho biết, chiều qua (2/2), trước khi đi học thêm, khoảng 17h, em Tr đã đi tắm.

 

Anh trai của Tr thấy em tắm lâu mà không ra, sợ muộn giờ học thêm, liền gọi em. Gọi mãi không thấy em trả lời, anh đạp cửa xông vào thì thấy em trai đã nằm sõng soài trên sàn nhà tắm. Khi kiểm tra, người anh hoảng hốt đã tim em mình đã ngừng đập.

 

Theo những người dân sống cạnh gia đình Tr, em có thể trạng yếu ớt nhưng chưa phát hiện mắc bệnh gì nguy hiểm. Hiện gia đình đang lo mai táng cho em.

 

Tại Hà Nội, thời tiết mùa đông đang rất lạnh, nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ C. Do chủ quan và tắm quá lâu, đã từng xảy ra tình trạng học sinh cảm lạnh và đột tử khi tắm.

 

Chẳng hạn như trường hợp em L.M.H (17 tuổi, HS Trường THPT Trần Phú, Hà Nội) chết khi đang tắm hồi đầu năm 2011. H. bị đột tử do tắm quá lâu, thời gian kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ.

 

Các bác sĩ khuyến cáo, với thời tiết lạnh giá, nguyên tắc chuẩn khi tắm là không xối nước từ đầu tới chân đột ngột mà nên làm ướt 2 chân, 2 tay trước; dội nước từ từ lên cơ thể; tuyệt đối không tắm ngay khi ăn no và khi bụng đang rất đói và tắm quá lâu.

 

Theo Ngọc Hà

VietNamNet