Hà Nội: Dịch vụ y tế chất lượng cao thiếu và yếu

(Dân trí) - “Ngành y tế chuyên sâu và kỹ thuật cao của Hà Nội vẫn còn giữ một khoảng cách khá lớn về mặt trình độ so với TPHCM” là nhận xét của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Triệu trong buổi thăm và làm việc tại Sở Y tế Hà Nội chiều qua (27/2).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Triệu đã lắng nghe những ý kiến kiến nghị từ một số cán bộ lãnh đạo các bệnh viện. Hầu hết các kiến nghị mà các bệnh viện như Xanh Pôn, Việt  Nam- Cu Ba, Lao phổi…đưa ra đều đề cập đến những khó khăn về vấn đề hạ tầngcơ sở và tình trạng eo hẹp nguồn nhân lực.

 

Tiếp thu những kiến nghị từ các bệnh viện, ông Nguyễn Quốc Triệu cho biết; Thành phố sẽ dành nguồn ngấn sách 700 tỷ đồng trong 2 năm để nâng cấp và cải tạo một số bênh viện, trong đó có viện Mắt và bệnh viện Nhi Hà Nội...

 

Bên cạnh đó, ông Nguyễn QuốcTriệu cũng cho rằng; thời gian qua, mạng lưới Y tế phổ cập và Dự phòng của Hà Nội luôn dẫn đầu nhưng ngành các y tế chuyên sâu và kỹ thuật cao còn giữ một khoảng cách khá lớn về mặt trình độ so với TPHCM.  Chính điều này đã khiến nhiều người dân thủ đô phải chuyến sang dùng dịch vụ tư nhân, thậm chí ra nước ngoài để chữa trị bệnh. Như vậy, vô hình chung, ngành y tế thành phố đã để lãng phí một nguồn thu lớn từ đây.

 

Theo chủ tịch Nguyễn Quốc Triệu, việc phát triển dịch vụ ngành y tế chất lượng cao là đòi hỏi cấp bách, do đó cần nhanh chóng hoàn thiện và phát triển các lĩnh vực y tế chuyên sâu. Theo đó, việc hiện đại hoá ngành y tế thủ đô sẽ phải bắt đầu từ việc nâng cấp trang thiết bị và cải thiện đời sống của các y, bác sĩ.

 

Thanh Trầm