Hà Nội đã khống chế được dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 16 - 22/4, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 19 trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm, phân bố tại 11 quận, huyện.

Trong đó có 3 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả (một ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, một ở Xuân La, Tây Hồ và một trường hợp ở Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm).

 

Tuy nhiên, từ ngày 22 đến nay (đã qua 14 ngày), Hà Nội chưa ghi nhận thêm bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả. Các ổ dịch trên đã được xử lý triệt để, không xuất hiện bệnh nhân thứ phát. Theo quy định của Bộ Y tế, nếu qua 14 ngày không có thêm ca bệnh mới dương tính với phẩy khuẩn tả thì có thể công bố hết dịch.

 

Theo Thiên Lý

Kinh tế đô thị