Hà Nội có ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên

(Dân trí) - Chiều 10/6, Bộ Y tế chính thức xác nhận ca dương tính với cúm A/H1N1 đầu tiên tại Hà Nội, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm bệnh của cả nước lên 21.

Hà Nội có ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên - 1

Khu vực cách ly vừa được thiết lập tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia (Ảnh: VNN)

 

Bệnh nhân là nam giới, 27 tuổi, sinh sống tại khu Mỹ Đình, Hà Nội. Hiện bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia.

 

Điều tra dịch tễ cho thấy, trước khi nhiễm cúm, bệnh nhân này có sang California (Mỹ) 11 ngày để thăm người thân và trở về Việt Nam ngày 5/6 trên chuyến bay K681. Sau khi về nước, bệnh nhân có dấu hiệu cúm nhẹ như xổ mũi, sốt nhẹ. 

 

Sáng 9/6, bệnh nhân này đã chủ động tới Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia để khám. Tại Viện, bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Ngay sau đó, Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia đã gửi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này lên Viện vệ sinh dịch tễ TƯ để xét nghiệm lần 2, khẳng định cuối cùng.

 

Ông Nguyễn Văn Kính, Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia cho biết, hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định.

 

Sau khi có thêm 02 ca dương tính với H1N1, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại TPHCM lên 19 người, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ra thông báo:

 

“Đề nghị các hành khách đi chung chuyến bay trên thực hiện việc tự cách ly, mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, tránh nơi đông người và luôn theo dõi tình trạng sức khỏe. nếu có vấn đề gì thì thông báo ngay cho các cơ sở y tế  hoặc gọi điện thoại đường dây nóng của SYT TPHCM 39309981 để được hướng dẫn”.

Ngay sau khi có báo cáo của Viện Các bệnh Truyền nhiễm và  Nhiệt đới Quốc gia về ca bệnh dương tính cúm A/H1N1 đầu tiên tại Hà Nội, ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế  đã chỉ đạo ngành y tế cần tiến hành khoanh vùng, dập dịch. Chỉ đạo tìm hiểu, xem bệnh nhân đã tiếp xúc gần với những ai trong gia đình, tìm tên, địa chỉ của những hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này để kịp thời thông báo, theo dõi, kịp thời phát hiện những diễn biến nếu có.

 

Ông Huấn khuyến cáo, những người bị ốm, có biểu hiện nghi ngờ cúm A/H1N1 như sốt, ho, đau họng, sức khỏe không đảm bảo cho những chuyến bay dài thì nên hoãn các chuyến bay. Mỗi người cần tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lau chùi bề mặt, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt bằng các hóa chất sát khuẩn thông thường, che miệng khi bị ho, không khạc nhổ bừa bãi. Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì chủ động tự cách ly, đặc biệt là những người có tiếp xúc với người bị bệnh, không đến nơi tụ tập đông người để phòng lây bệnh cho người khác, đồng thời thông báo ngay cho các cơ sở y tế để được hướng dẫn xử trí và điều trị kịp thời.

 

Còn theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TPHCM chiều tối ngày 10/6 cho biết, tính đến 17h ngày 10/6, tại TPHCM có 19 ca dương tính với cúm A/H1N1. Đó là 2 bệnh nhân V.T.T.A (nữ) 42 tuổi quốc tịch Việt Nam và bệnh nhân P.N.N quốc tịch Mỹ, đều đi trên chuyến bay UA869 từ Mỹ quá cảnh qua Hồng Kông đến Việt Nam lúc 22h46 ngày 9/6.

 

Ngoài ra, theo thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên, lúc 16h42 ngày 10/6 gia đình ông L .T.B (53 tuổi), bà N.T.T.S (31 tuổi) và cháu K (5 tuổi) Việt kiều Mỹ về đến Việt Nam ngày 7/6. Ngày 8/6 về đến Tuy Hoà bé K bị sốt. Gia đình xin được đưa trở lại TPHCM để được theo dõi sức khoẻ và tiến hành xét nghiệm PCR.
 
Theo báo cáo mới nhất của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường Nguyễn Huy Nga, một bé trai, 7 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại TPHCM có thể nhiễm cúm A/H1N1 do có tiếp xúc với 2 trường hợp nhiễm cúm A từ Mỹ về Việt Nam ngày 05/6/2009.
 
Như vậy, tính đến hết ngày 10/6/2009, Việt Nam đã có 21 ca dương tính với cúm A/H1N1 trong đó 03 trường hợp đã xuất viện, sức khoẻ hoàn toàn ổn định, trong đó 20 ca ở TPHCM, 1 ở Hà Nội.

 

Cùng ngày, trong buổi làm việc cùng bà Nicole Smith, Chuyên gia giám sát Dịch tễ và Ứng phó các bệnh truyền nhiễm WHO, BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, đại diện Sở Y tế cho biết nhờ sự cảnh giác tốt ở cộng đồng nên đã góp phần hạn chế lây lan vi rút nhưng cũng dự báo số ca dương tính với cúm A/H1N1 có thể tăng lên từ 100 đến 200 ca.

 

Theo BS Trần Ngọc Hữu, Giám đốc Viện Pasteur, “Việt Nam hiện chỉ giám sát được từ 30-40% hành khách đi trên các chuyến bay có người nhiễm cúm A/H1N1. Vì thế, từ 02 ca bị lây lan do tiếp xúc gần với người nhiễm từ nước ngoài, khả năng lây lan giữa công đồng ở Việt Nam có thể tăng cao. Viện Pasteur có thể sắp bị quá tải do mỗi ngày số ca cần xét nghiệm ngày càng tăng”.

 

Bà Nicole Smith cho biết sẽ dành 1 phần quỹ để hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm y tế tại Việt Nam, trong đó một phần sẽ hỗ trợ cho Viện Pasteur cùng các trung tâm xét nghiệm khác.
 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tình hình dịch cúm lan nhanh với tốc độ kinh khủng ở Australia (Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, đã có hơn 1.200 người đã bị nhiễm vi rút cúm A/H1N1 tại Australia, đặc biệt chỉ trong tuần qua, số ca mắc mới tăng gấp 4 lần so với trước đó, trở thành nước có số nhiễm dịch lớn nhất bên ngoài Bắc Mỹ) khiến họ có thể buộc phải nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất, thành đại dịch…

Theo thông tin mới nhất của WHO, virut H1N1 đã ảnh hưởng tới 26.563 ở gần 70 quốc gia, với hơn 140 tử vong. Hầu hết các trường hợp tử vong đều xảy ra ở Mexico, nơi đầu tiên dịch cúm được phát hiện.

 

 

Hồng Hải - Ngọc Thanh