Hà Nội: Chưa tiêm phòng vắc xin sởi cho người lớn

(Dân trí) - Hà Nội dự kiến tiêm phòng phòng sởi cho người. Tuy nhiên cho đến nay công tác này chưa được triển khai. Nguyên nhân chính là do dịch bệnh chưa tập trung và nguồn cung ứng vắc xin đang "cháy".

Ngày 8/2, BS Nguyễn Hồng Hà, Viện phó Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia cho biết, vẫn tiếp tục có thêm bệnh nhân phát ban nhập viện. Tuy nhiên, trong số đó cũng có trường hợp không phải là bệnh nhân mắc sởi. Tuy nhiên, do quá lo lắng sau khi nhận được thông tin về dịch sởi  nên vẫn cấp tốc nhập viện. Đến nay, số ca phát ban nhập viện điều trị đã lên gần 500. Tại khoa điều trị tích cực, vẫn còn 5 bệnh nhân bị viêm não, 2 ca bị hôn mê. 

Khi bệnh sởi diễn ra, Hà Nội  đã dự kiến tiêm phòng phòng sởi cho người. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết: vẫn chưa triển khai tiêm lớn như dự kiến vì bệnh vẫn đang xuất hiện tản phát, rải rác tại 20 quận, huyện của Hà Nội, chứ không tập trung khu trú tại một vùng hay một nhóm đối tượng. Vì thế nên chưa thể gọi là dịch và công tác tiêm phòng tập trung không thể thực hiện được.

Bên cạnh đó, hiện trên địa bàn Hà Nội không có vắc xin sởi đơn tại các điểm tiêm dịch vụ mà chỉ có vắc-xin "3 trong 1" phòng sởi, quai bị, rubela. Nhưng, loại vắc xin này hiện cũng đang tạm “cháy”, do trong mấy ngày qua, rất nhiều người lớn tìm đến tiêm chủng. Dự kiến trong  vòng 2 tuần tới nguồn vắc xin mới sẽ có thể đáp ứng đầy đủ trở lại.

Các chuyên gia vẫn khuyên người dân không nên quá lo lắng và không nhất thiết phải đổ xô đi tiêm phòng sởi trong thời thời điểm này.  Đối với trẻ em nếu các cháu đã tiêm đủ hai mũi phòng sởi  theo quy định thì vắc- xin sẽ có hiệu quả bảo vệ lâu dài đạt 95 - 98%.

 P. Thanh

 

Dòng sự kiện: Dịch Sởi ở HN