Hà Nội: Cách ly bé 4 tuổi nghi nhiễm cúm A/H1N1

(Dân trí) - Ngày 11/5, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay Nội Bài đã cách ly một cháu bé hơn 4 tuổi từ Đức nhập cảnh vào Việt Nam tại Sân bay Nội Bài do có thân nhiệt cao hơn 38,5 độ C.

Cháu bé này từ Đức nhập cảnh tại sân bay Nội Bài. Sau khi phát hiện cháu bé có thân nhiệt cao hơn 38,5 độ C, ngay lập tức, cháu bé đã được cách ly và được chuyển về Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm.
 
TPHCM: 20 trường hợp có thân nhiệt cao bất thường

Theo BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, đến chiều ngày 11/5, thành phố đã phát hiện 20 người có thân nhiệt cao bất thường. Trong đó, có 15 trường hợp tại sân bay Tân Sơn Nhất (TSN); 05 trường hợp ở tuyến bệnh viện và ngoài cộng đồng. Có 4 trường hợp nhiễm cúm H3 là loại cúm thông thường dù có lây nhưng không nguy hiểm. Đến nay, các xét nghiệm cho thấy tất cả 20 trường hợp trên đều âm tính với vi rút cúm A/H1N1.

Ngày 9/5 có xảy ra sự cố với 03 trường hợp có thân nhiệt cao phát hiện tại TSN, trong đó có 2 trẻ em từ Đài Loan về đã được cách ly và chuyển đến BV NĐ1 để xét nghiệm. Tuy nhiên, người nhà của 1 bé (28 tháng tuổi) đã tự đem bé về nhà ở Đức Hoà (Long An). Ngành y tế thành phố đã phối hợp cùng y tế tỉnh Long An tìm ra địa chỉ và cùng phối hợp tốt việc cách ly chờ kết quả xét nghiệm, sau đó kết quả cho thấy cả 2 cháu bé đều âm tính.

Từ sự cố này, BS Nghiệm khuyến cáo: “Bệnh nhân không nên bỏ viện, nên tuân thủ các quy định của ngành y tế, để tránh làm khó cho các địa phương liên quan tốn công sức, cũng như tránh việc lây lan ra cộng đồng nếu chẳng may bệnh nhân đó nhiễm bệnh”.
 

30 quốc gia có người nhiễm cúm A/H1N1

Tính đến cuối ngày 11/5, Bộ Y tế Việt Nam cho biết tại Việt Nam chưa có ca nhiễm cúm A/H1N1. Cùng ngày, Trung Quốc xác nhận đã có bệnh  nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên.

Thông báo số 25 về tình hình dịch cúm A/H1N1 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến 6 giờ (GMT) ngày 11/5/2009 đã có 30 quốc gia chính thức công bố có bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1  với tổng số 4.694 người nhiễm cúm.

Mexico công bố xác định 1.626 người nhiễm cúm A/H1N1, trong đó 48 trường hợp tử vong. Mỹ công bố xác định 2.532 người nhiễm, trong đó 3 trường hợp tử vong. Canada công bố xác định 284 người nhiễm, trong đó 1 trường hợp tử vong. Costa Rica công bố xác định 8 người nhiễm, trong đó 1 trường hợp tử vong.

Các quốc gia có công bố số người nhiễm dựa trên kết quả xét nghiệm nhưng chưa có tử vong gồm có: Argentina (1), Úc (1), Áo (1), Brazil (8), Trung Quốc: Hồng Kông (1), Đại lục (1); Colombia (3), Đan Mạch (1), El Salvador (4), Pháp (13), Đức (11), Guatemala (1), Ai-len (1), Israel (7), Ý (9), Nhật (4), Hà Lan (3), New Zealand (7), Na Uy (2), Panama (15), Ba Lan (1), Bồ Đào Nha (1), Hàn Quốc (3), Tây Ban Nha (95), Thụy Điển (2), Thụy Sĩ (1) và Anh (47).
 
WHO cũng đưa ra khuyến cáo, những ai ốm, đau thì nên cẩn thận hoãn chuyến đi hoặc quay về nhà. Những ai có biểu hiện của bệnh nên đến cơ sở khám, chữa bệnh.

Hồng Hải - Ngọc Hưng