Hà Nội: Các bệnh viện phần lớn là hạng 3

(Dân trí)- Theo thông báo từ Sở Y tế Hà Nội, sau khi mở rộng toàn thành phố hiện có 34 BV đa khoa và chuyên khoa, 2 BV khu vực, 3 trung tâm chuyên khoa. Trong đó chỉ có 4 BV hạng nhất, 12 BV hạng 2, còn lại phần lớn là BV hạng 3.

Trong thời gian tới, ngành y tế Hà Nội sẽ lên kế hoạch nâng cấp dần mặt bằng điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh ở khu vực phía Tây, thực hiện luân chuyển cán bộ và hỗ trợ chuyên môn cho các khu vực kém phát triển hơn trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước mắt, Sở sẽ tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tiêu chảy cấp đã quay trở lại.

Trong hai tuần qua, trên địa bàn thành phố đã có một số trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Tất cả các trường hợp này đều ăn tiết canh, lòng lợn, rau sống.

Sở Y tế Hà Nội cũng có thông báo về địa điểm làm việc và bộ phận giao dịch giải quyết các thủ tục hành chính mới. Theo đó, trụ sở làm việc của Sở này tại số 4 phố Sơn Tây (Ba Đình, Hà Nội)l. Bộ phận “ một cửa” thuộc cơ quan Sở Y tế gồm có 2 địa điểm:

- Địa điểm 1 tại số 3, phố Ông Ích Khiêm - Ba Đình - Hà Nội: giải quyết các thủ tục đối với công dân và tổ chức khu vực Hà Nội cũ;

- Địa điểm 2 tại số 80 phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội: giải quyết các thủ tục đối với công dân và tổ chức khu vực Hà Tây cũ.

P. Thanh