Hà Nội: Bệnh nhi đầu tiên tử vong nghi tay chân miệng

(Dân trí) - Một bé gái 3 tuổi vừa tử vong tại bệnh viện Nhi TƯ do nghi mắc bệnh tay chân miệng (TCM). Khoa truyền nhiễm của bệnh viện này cũng đang điều trị cho một số trường hợp mắc tay chân miệng có biến chứng nặng.

Hà Nội: Bệnh nhi đầu tiên tử vong nghi tay chân miệng - 1

Một biểu hiện thường thấy ở trẻ mắc TCM
Ngày 21/9, thông tin từ BV Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi tử vong là một bé gái 3 tuổi ở Hà Nội. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên tại Hà Nội tử vong do nghi mắc bệnh này.

Nguồn tin cho biết, trước khi được đưa đến bệnh viện Nhi Trung ương, bé gái này cũng được khám tại một bệnh viện của Hà Nội.

Đến nay, bệnh viện Nhi TƯ cũng chưa đưa ra lời khẳng định bệnh nhi trên có bị chết vì tay chân miệng hay không mà chỉ nghi có liên quan. Bởi bệnh nhi này sốt rất cao, viêm màng não, suy tim nhưng lại không có triệu chứng điển hình của bệnh TCM đó là xuất hiện các nốt phỏng trên cơ thể. Hiện BV đang xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi nói trên để khẳng định bệnh nhân có phải tử vong do bệnh TCM hay không.

Cũng theo phía BV, ngoài bệnh nhân tử vong còn có một số bệnh nhân khác sốt cao kèm viêm màng não, viêm cơ tim, không có những triệu chứng điển hình của bệnh TCM mà chỉ xuất hiện một số nốt phỏng trên bàn tay.
 
Được biết, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng đã biết thông tin về ca tử vong nghi ngờ tay chân miệng này và đang đợi bệnh viện xác minh, báo cáo cụ thể.

Hồng Hải