Hà Nam: Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm bị buông lỏng

(Dân trí) - Hiện nay tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng đang bùng phát dịch cúm gia cầm, nhưng tại các chốt kiểm dịch thì vắng bóng người trực, gia cầm vẫn thả rông, nguy hiểm hơn là thịt gia cầm vẫn công khai bán trên địa bàn vùng dịch.

Theo báo cáo thống kê của UBND xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng thì dịch cúm gia cầm được phát hiện vào ngày 7/2/2012. Nhưng trước đó ngày 28/1, tại xóm 14, đàn vịt của hai hộ gia đình ông Nguyễn Quang Dương và Nguyễn Như Thủy phát hiện vịt có hiện tượng ốm chết.

Hà Nam: Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm bị buông lỏng    - 1
Thịt gia cầm vẫn được bày bán công khai ở vùng dịch.

Thông tin được báo cáo lên chính quyền địa phương, ngay sau đó, cán bộ thú y đã xuống xác nhận vịt hai hộ gia đình nói trên dương tính với cúm AH5N1. Sau khi phát hiện dịch bệnh, UBND xã cho tiêu hủy toàn bộ số gia cầm của hai hộ gia đình với tổng số là gần 4.000 con.

Đồng thời thành lập 5 chốt kiểm dịch, mỗi chốt có 2 công an viên và một cán bộ thú y trực 24/24. Tiến hành vệ sinh, khử trùng khu vực xuất hiện ổ dịch và địa bàn lân cận. Đồng thời cho tiêm vắc-xin toàn bộ đàn gia cầm của các hộ chăn nuôi và ngăn chặn việc chăn thả, vận chuyển, giết mổ gia cầm trên địa bàn xã.

Hà Nam: Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm bị buông lỏng    - 2
Trong khu vực xuất hiện ổ dịch, nhưng vịt vẫn được thả tràn lan.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, cán bộ thú y cơ sở cho biết: “Từ ngày 9/2 hiện tượng gia cầm chết đã không còn. Đến ngày 15/2 thì dịch cúm gia cầm trên địa bà xã đã được kiểm soát, không còn hiện tượng giết mổ, vận chuyển, thả rông gia cầm”.

Tuy nhiên, chiều ngày 16/2, đến xã Nhật Tân, theo ghi nhận của chúng tôi về công tác phòng chống và dập dịch cúm gia cầm của chính quyền đang bị buông lỏng. Các trạm kiểm dịch không có người, cảnh gia cầm vẫn được thả tràn lan trên ruộng và dọc bờ sông. Ngay tại chợ chiều Nhật Tân vẫn có người bán thịt gà, cách UBND xã vài trăm mét là một quán vịt quay vẫn ngang nhiên hoạt động.

Hà Nam: Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm bị buông lỏng    - 3
 Chốt kiểm dịch không có người trông coi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Tình, Chủ tịch UBND xã Nhật Tân cho biết: “Hiện tại thì dịch bệnh đã cơ bản kiểm soát được, việc các chốt kiểm dịch không có người thì chắc là do anh em đi uống nước!? Còn việc thả rông gia cầm thì có một số hộ do giao cho con cái trông nên vịt nó chạy ra ngoài, những hộ buôn bán, giết mổ gia cầm thì mấy hôm trước có hiện tượng bán tràn lan, chúng tôi cũng đã kiên quyết xử phạt và đến bây giờ thì chỉ còn một số hộ vẫn lén lút buôn bán…”.

Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn biến hết sức phức tạp thì ý thức của người chăn nuôi và các ngành, các cấp cần được quan tâm hơn nữa, tránh hiện tượng "mất bò mới lo làm chuồng". 

Đức Văn - Duy Tuyên