GS Phạm Gia Khải nhận danh hiệu Anh hùng lao động

(Dân trí) - Sáng 28/8, tại Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho GS Phạm Gia Khải, người đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp phát triển của ngành y tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những đóng góp to lớn của GS. TS Phạm Gia Khải và tập thể cán bộ, nhà khoa học, bác sĩ, viên chức Bệnh viện Bạch Mai trong nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Tên tuổi của GS Phạm Gia Khải gắn liền với sự phát triển của những tiến bộ y học trong việc phát hiện, điều trị và khống chế những căn bệnh liên quan đến tim mạch.

Ông là người đầu tiên tạo nền móng cho việc phát triển chẩn đoán bằng siêu âm các bệnh về tim, tạo bước đột phá về điều trị tim mạch, đẩy mạnh điều trị nội khoa và ngoại khoa. Bên cạnh đó, ông còn đạt được nhiều thành tựu trong việc điều trị Dị tật tim, Van tim hẹp bẩm sinh, hẹp eo động mạch chủ, thăm dò điện sinh lý tim, đưa năng lượng sóng radio vào đốt... cứu sống nhiều bệnh nhân đã bước vào giai đoạn nguy kịch.

GS Phạm Gia Khải đã và đang giữ nhiều trọng trách quan trọng như: Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Chủ nhiệm bộ môn Tim mạch - trường đại học Y Hà Nội, chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam...

P. Thanh