Giun dài 14mm “bơi” tung tăng trong mắt

(Dân trí) - Sau 1 tuần bị nhức, sưng tấy, nhiều giử mắt đồng thời có cảm giác như nhìn thấy cái gì đó ngo ngoe trong mắt, bà P. mới đi bệnh viện kiểm tra. Qua máy soi chiếu, bác sỹ phát hiện có 1 con giun sống trong mắt bệnh nhân và thực hiện phẫu thuật gắp ra ngoài.

Giun dài 14mm kí sinh trong mắt người bệnh

Sáng ngày 11/5, bác sỹ Hoàng Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Bệnh viện Mắt - Sài Gòn (Tp. Vinh, Nghệ An) cho biết, bệnh viện vừa thực hiện phẫu thuật gắp thành công 1 con giun đũa chó (có tên khoa học là Toxocara) từ mắt một phụ nữ trung tuổi.

Con giun đũa chó kí sinh trong mắt bệnh nhân P.
Con giun đũa chó kí sinh trong mắt bệnh nhân P.

Bệnh nhân Võ Thị P. (SN 1960, trú tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đến Bệnh viện Mắt – Sài Gòn kiểm tra vào sáng ngày 8/5 trong tình trạng mắt bị sưng, nhìn mờ, nhiều giử mắt. Tình trạng đã kéo dài 1 tuần, bệnh nhân cũng sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt thông thường nhưng tình trạng không đỡ, có xu hướng nặng hơn.

“Bệnh nhân cho biết, có cảm giác như nhìn thấy một vật gì đó ngo ngoe trước mắt. Qua soi chiếu, kiểm tra, chúng tôi phát hiện có một vật thể màu trắng, nhỏ bằng chiếc tăm trong mắt bệnh nhân. Do tình trạng viêm nhiễm khá nặng nên chúng tôi phải điều trị bằng thuốc kháng sinh chống viêm, vệ sinh mắt. Chiều ngày 10/5, ca phẫu thuật được thực hiện, kéo dài 20 phút. Đây là ca phẫu thuật khá phức tạp và cần nhiều thời gian hơn 1 ca thay nhân mắt (kéo dài 2,5 phút)”, bác sỹ Kiên cho hay.

Sau 20 phút phẫu thuật, các bác sỹ đã gắp ra khỏi mắt bệnh nhân P. một con giun có chiều dài 14mm đồng thời lấy toàn bộ nang (tổ) của giun, vệ sinh mắt sạch sẽ. Sau phẫu thuật, thị giác của bệnh nhân đã được phục hồi một phần, tuy nhiên bác sỹ Kiên cho biết cần phải theo dõi ít nhất 1 tuần nữa. Bệnh nhân P. được cho ra viện, về nhà theo dõi, uống thuốc và vệ sinh mắt theo chỉ dẫn.


Con giun dài 14mm, kích thước bằng chiếc tăm, kéo dài hết lòng đen mắt bệnh nhân khi được gắp ra ngoài.

Con giun dài 14mm, kích thước bằng chiếc tăm, kéo dài hết lòng đen mắt bệnh nhân khi được gắp ra ngoài.

Theo bác sỹ Kiên, loại ấu trùng giun tròn của chó này thường có trong phân chó, mèo và xâm nhập vào cơ thể người qua đường ăn uống. Ấu trùng có thể ký sinh trong ruột, gan, não… của người. Khi ấu trùng xâm nhập lên mắt có thể phát triển thành giun và gây ảnh hưởng đến thị giác người bệnh, nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến mù lòa.

“Đây là trường hợp khá hi hữu. Để tránh nhiễm các loại giun sán nói chung, cần đảm bảo ăn chín, uống sôi, vệ sinh tay sạch sẽ trước khi ăn. Đối với các loại rau sống, hoa quả… cần phải rửa sạch dưới vòi nước chảy, ngâm nước muối loãng hoặc thuốc tím trước khi ăn”, bác sỹ Hoàng Trung Kiên khuyến cáo.

Hoàng Lam