Giống mẹ cả tiếng khóc

(Dân trí) - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đức, ngay khi chào đời, tiếng khóc của trẻ đã phản ánh đặc trưng ngôn ngữ của mẹ.

 

Giống mẹ cả tiếng khóc  - 1


 

Các nhà nghiên cứu Đức cho rằng thai nhi luôn lắng nghe tiếng mẹ trong suốt 3 tháng cuối thai kỳ, học hỏi, “thấm nhuần” thứ ngôn ngữ này trước khi trẻ chào đời. Và giọng nói của người mẹ ảnh hưởng tới trẻ nhiều nhất do âm vực của người mẹ có khả năng truyền âm thanh tốt hơn.

 

Bằng cách phân tích tiếng khóc của trẻ sơ sinh, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy sự khác nhau rõ rệt trong ngữ điệu của trẻ sơ sinh Anh và trẻ sơ sinh Đức. Nói cách khác, trẻ sơ sinh Đức khóc mang đặc trưng của phong cách “Đức” trong khi trẻ Pháp thì khóc tiếng “Pháp” rất rõ.

 

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp Current Biology với 60 trẻ sơ sinh(3-5 ngày tuổi) có bố mẹ nói tiếng Pháp hoặc Đức.

 

Các nghiên cứu trước của GS Kenneth Gerhardt, ĐH Florida (Mỹ) đó cho thấy thai nhi có thể ghi nhớ từ trong bụng mẹ. Một nghiên cứu khác cho thấy nhịp tim thai nhi thay đổi khi nghe những âm thanh quen thuộc. Một số nghiên cứu khác nữa trẻ trở nên chăm chú khi nghe thấy tiếng mẹ hơn so với những giọng nói khác.

 

Minh Thu

Theo Health24