Giao lưu trực tuyến về quyền lợi Bảo hiểm Y tế

(Dân trí) - Báo Dân trí phối hợp với Bộ Y tế tổ chức cuộc Giao lưu trực tuyến: Gia tăng chi phí khám bệnh và vấn đề đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT vào lúc 15h chiều nay, 28/9/2017.

Giao lưu trực tuyến về quyền lợi Bảo hiểm Y tế - 1

BẠN ĐỌC THEO DÕI GIAO LƯU VÀ ĐẶT CÂU HỎI CHO KHÁCH MỜI TẠI ĐÂY

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian gần đây chi phí khám chữa bệnh BHYT ngày càng gia tăng, dự báo năm 2017 quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) bội chi khoảng 10.000 tỷ đồng.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, Quỹ BHYT chi cho khám chữa bệnh đã hơn 41 nghìn tỷ đồng, chiếm 59,5% quỹ được sử dụng trong năm 2017.

Con số này vượt 6.500 tỷ so với dự toán chi 6 tháng của BHXH VN Tốc độ gia tăng chi phí 6 tháng đầu năm 2017 rất lớn: bằng 30% so với cùng kỳ năm 2016

Nhiều địa phương đã sử dụng hết 70%; thậm chí 90% quỹ KCB BHYT cả năm của tỉnh như tại Quảng Nam, Quảng Trị...

Dự kiến năm 2017 quỹ BHYT sẽ bội chi trên 10.000 tỷ đồng.

Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng bội chi quỹ BHYT? Liệu quỹ BHYT có đủ để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT hay không? Các giải pháp đặt ra là gì? Trách nhiệm của các cấp, các ngành, của bệnh viện đến đâu?

Để giải đáp những vấn đề này, Báo Dân trí phối hợp với Bộ Y tế tổ chức cuộc Giao lưu trực tuyến: Gia tăng chi phí khám bệnh và vấn đề đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT vào lúc 15h chiều nay, 28/9/2017.

Giao lưu trực tuyến về quyền lợi Bảo hiểm Y tế - 2

Tham gia giải đáp các vấn đề này với chúng tôi có

1. Ông Phan Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế.

2. Ông Nguyễn Trung Cấp, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

3. Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xin mời bạn đọc Báo dân trí đặt câu hỏi xung quanh vấn đề này để được giải đáp.

BẠN ĐỌC THEO DÕI CUỘC GIAO LƯU VÀ ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC VỊ KHÁCH MỜI TẠI ĐÂY

Dantri.com.vn